Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeTin NóngBan Từ thiện xã hội huyện Hàm Thuận Nam hỗ trợ hơn...

    Ban Từ thiện xã hội huyện Hàm Thuận Nam hỗ trợ hơn 10 tấn trái cây cho TP.HCM

    Cùng với cả nước hướng về hỗ trợ TP.HCM, vùng tâm dịch COVID-19 của miền Nam, ngày 16/7/2021, chuyến xe nghĩa tình đem 10 tấn trái cây và nông sản với tổng giá trị trên 100 triệu đồng, của Ban Từ thiện xã hội Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam, chùa Phước Minh (xã Gia Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã đến thành phố và nhanh chóng được các tình nguyện viên trao đến một số bệnh viện, khu vực đang bị phong tỏa.

    Sư cô Thích Nữ Nguyên Minh, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo huyện, trụ trì chùa Phước Minh cho biết: Với tâm nguyện tiếp sức các lực lượng tuyến đầu và đồng bào TP. HCM vượt qua những khó khăn trong mùa dịch, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo huyện đã vận động và đón nhận sự nhiệt tình tham gia đóng góp của Hội Chữ Thập đỏ huyện, các doanh nghiệp, các nhà bảo tâm, tiểu thương chợ Phan Thiết, các nhà vườn, Đạo tràng chùa Phước Minh…

    - Advertisement -

    Trước đó, để việc khởi hành đúng kế hoạch, Sư cô Nguyên Minh cùng các tình nguyện viên đã di chuyển như con thoi đến các nhà vườn, các doanh nghiệp,… chở hàng về chùa Phước Minh tập kết, đóng gói và xếp hàng lên xe.

    Ngày 16/7/2021, xe được vận chuyển an toàn đến thành phố và được sự nhiệt tình hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Giao thông, cảnh sát cơ động, các tình nguyện viên, CLB Những tay kéo tình nguyện, Hội Liên hiệp thanh niên quận 3…. trong việc xuống hàng, phân bổ hàng hoá đến các nơi trong thời gian sớm nhất.

    Hơn 10 tấn Thăng Long và nông sản được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt Đới,  Bệnh viện 115,  Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Sài Gòn và lực lượng ứng trực tại một số địa điểm đang bị cách ly; 150 phần trái cây, rau quả cho khu cách ly xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh; khu cách ly tại hẻm 48, quận 3; 120 phần cho 2 khu cách ly phường 24, quận Bình Thạnh; cúng dường đến một số chùa trong thành phố…

    Thay mặt Ban Từ thiện xã hội huyện Hàm Thuận Nam, Sư cô Nguyên Minh đã gởi lời cảm ơn chân thành đến Hội Chữ Thập đỏ huyện, Công ty Thanh long Thuận Tiến, xe tải của Minh Nga, gia đình chú Hiếu, gia đình cô Lạc, gia đình Giàu, Phật tử Hồng Hương, vựa Thanh long của chị Nga, cô giáo Hồng, Phật tử chùa Phước Minh… và sự hỗ trợ của các lực lượng tại TP.HCM, tất cả đã nhiệt tình ủng hộ sức lực, tài lực, trí lực giúp chuyến từ thiện của Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo huyện được thành tựu.

    Viên Nguyên

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều