Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
Khác
    HomeTin TứcBlog chùaCần Thơ: Trước thềm Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni...

    Cần Thơ: Trước thềm Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn Đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam năm 2024

    PGO-Về Tp.Cần Thơ những ngày đầu tháng 4, nơi các nẻo đường góc phố, hướng về TVTL Phương Nam và chùa Phước Khánh (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền), người ta đều bắt gặp cờ ngũ sắc tung bay, chào đón Ni giới cả nước đến với Tây Đô tham dự Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công PGVN năm 2024, do Phân ban Ni giới T.Ư phối hợp cùng PBNG thành phố đăng cai tổ chức từ ngày 12-14/4/2024 (04-06/ Giáp Thìn)

    Sáng ngày 12/4/2024, Ban Tổ chức đã trở về chùa Bảo An (quận Ninh Kiều) làm lễ cung thỉnh Tôn ảnh cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Kim, bậc Trưởng lão Ni tài đức của Phật giáo Tây Đô nói riêng và Ni giới cả nước nói chung, đến tôn trí tại chùa Phước Khánh (huyện Phong Điền)- nơi sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm của đại lễ.

    Cố Ni trưởng Diệu Kim (1908-1976) người huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh, là chị ruột của nhị vị Hòa thượng Thiện Tâm và Thiện Hoa (Viện trưởng Viện Hóa đạo, tác giả bộ Phật học Phổ thông).

    - Advertisement -

    Năm 1923, khi tròn 16 tuổi, Ni trưởng đến chùa Phi Lai – Châu Đốc đảnh lễ Tổ  sư Chí Thiền cầu xin thế phát xuất gia, được Tổ hứa khả và ban pháp danh Diệu Kim, tự Hồng Tích, thuộc phái Lâm Tế Gia Phổ đời 40. Năm 1933, sau khi cụ Tổ Phi Lai viên tịch, Ni trưởng đến xin cầu pháp với Tổ Thiên Thai (Huệ Đăng ở BR-VT), được Tổ ban cho pháp hiệu Bửu Kim.

    Người là vị Ni đầu tiên của Ni bộ Bắc Tông đăng đàn thuyết pháp, tán tụng,… được chư Tôn kỳ túc Tăng đương thời hết lời tán dương về tài năng và đức độ, được đông đảo người dân mến mộ nương theo tu học.

    Năm 1935, báo Lục Tỉnh Tân Văn, tờ Phụ trương Phật học, đã viết bài khen ngợi Sư cô Bửu Kim và miêu tả Ni trưởng khi thuyết pháp tại vùng Vĩnh Kim, Chợ Giữa, Mỹ Tho: “Trước số thính giả hàng mấy trăm người, một Ni cô đội mão hiệp chưởng, đắp y hồng, đĩnh đạc trang nghiêm xuất hiện giữa công chúng suốt hai tiếng đồng hồ giảng diễn rành mạch, rõ ràng làm cho cả hội chúng đều hoan nghênh, cảm phục”. Trong quyển Khánh Anh Văn Sao, phần kỷ niệm với tiêu đề “Kỷ niệm nữ giới Pháp sư”, Hòa thượng Thích Khánh Anh, cũng đã ghi nhận: “Với các pháp sư bên nữ thì Diệu Kim là trước nhứt xứ này

    Nói về việc chọn lựa chùa Phước Khánh để làm địa điểm chính để cử hành lễ dâng hương tưởng niệm của Đại lễ, NS. Thích Nữ Như Hương, Phó ban Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo Tp. Cần Thơ cho biết: Chùa Bảo An là nơi hành đạo của cố Sư Trưởng Diệu Kim, chùa Phước Khánh thuộc đời hậu bối thứ ba của cố Sư trưởng, điều này thể hiện tinh thần tiếp nối chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công, trong việc tinh tấn tu tập, phụng sự đạo pháp của Ni giới Phật giáo Cần Thơ.

    Tại Hậu Tổ chùa Bảo An, đoàn cung thỉnh đã niêm hương bạch Tổ chứng minh Pháp sự được châu viên.  Sau đó, đối trước giác linh đài cố Ni trưởng, ban Nghi lễ đã thực hiện nghi thức cung thỉnh di ảnh.

    Về đến chùa Phước Khánh, Ban Nghi lễ đã cung đối Tổ đường tác bạch Pháp sự và thực hiện nghi thức an vị Tôn ảnh cố Ni trưởng tại lễ đài… để chuẩn bị cho lễ dâng hương tưởng niệm vào sáng ngày 13.

    Cũng trong sáng nay Ban Tổ chức đã tổ chức họp báo công bố về chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo với sự tham gia của các cơ quan báo chí trong và ngoài TP. Cần Thơ.

    (Theo PG&ĐS)

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều