Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeTin TứcBình Phước: Lễ Công bố và trao quyết định Bổ nhiệm trụ...

    Bình Phước: Lễ Công bố và trao quyết định Bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hội huyện Bù Gia Mập

    PGO-Sáng ngày 05/1/2023 (nhằm ngày 24 tháng 11 Quý Mão) tại thôn 7, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập đã tổ chức lễ Bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hội đến Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm.

    Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, UV HĐTS, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; Thượng tọa Thích Pháp Quyền, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Trí, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Bửu Hòa, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Minh Hậu, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập, Trưởng Ban Tổ chức; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Chư Tôn đức thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập, Ban Trị sự các huyện cùng Tăng Ni Phật tử trong và ngoài tỉnh Bình Phước đồng về tham dự.

    Đại diện chính quyền có ông Trần Thương Huyền, Phó Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ tỉnh; Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng An Ninh Nội địa- Công an tỉnh;  đại diện chính quyền và các ban ngành hữu quan huyện Bù Gia Mập, xã Bình Thắng; đại diện Tôn giáo bạn và đồng bào Phật tử địa phương cùng về tham dự, chúc mừng.

    - Advertisement -

    Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm sinh năm 1981, xuất gia tu học tại chùa Phổ Đức (phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Năm 2020,  thực hiện hạnh nguyện hoằng pháp của người con Phật, Sư cô đã dấn thân đến huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; được sự trợ duyên của Ban Trị sự Phật giáo huyện Sư cô đã mở đạo tràng tại xã Bình Thắng hướng dẫn Phật tử tu tập.

    Đại đức Thích Nguyên Tú, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, điều phối chương trình tuyên bố lý do
    Đại đức Thích Minh Hậu, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc

    Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Tú, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, điều phối chương trình tuyên bố lý do; Đại đức Thích Minh Hậu, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc: Thực hiện quyết định số 390/QĐ – BTS ngày 24/12/2022 của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, hôm nay Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập long trọng tổ chức lễ Bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Hội.

    Đại đức Thích Bửu Hòa, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đọc quyết định bổ nhiệm

    Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm dâng lời phát nguyện

    Sau khi đón nhận quyết định Bổ nhiệm từ Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm đã dâng lời phát nguyện: Con nguyện nghiêm trì giới luật, tinh tấn trau dồi tam vô lậu học, thực hành hạnh lục độ, phục vụ Đạo pháp và dân tộc theo đúng Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự, pháp luật của nhà nước.

    Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Bổn sư của Sư cô tân trụ trì, đã có lời huấn từ đệ tử: Phải luôn gìn giữ giới thân huệ mạng, hướng dẫn Phật tử theo đúng Chánh pháp, thực hiện tốt các công tác được chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội giao phó; đồng thời, Ni trưởng mong chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, huyện Bù Gia Mập, chính quyền các cấp hoan hỷ quan tâm, giúp đỡ Sư cô Diệu Tâm hoàn thành Phật sự.

    Ban Đạo từ cho buổi lễ, Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, chúc mừng Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm chính thức đảm nhận nhiệm vụ trụ trì chùa Phước Hội, chúc mừng đồng bào Phật tử thôn 7 xã Bình Thắng có được vị thầy hướng dẫn tu tập tâm linh; đồng thời khuyến tấn Sư cô Diệu Tâm nên đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm và những phần quà nghĩa tĩnh chúc mừng Sư cô Thích Nữ Diệu Tâm chính thức nhận nhiệm vụ trụ trì chùa Phước Hội.

    Sau cùng, thay mặt Ban Tổ chức, Đại đức Thích Chiếu Lượng, Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện phát biểu cảm tạ chư Tôn đức, cảm ơn quý quan khách đã dành thời gian tham dự buổi lễ và mời đại chúng dùng bữa cơm chay thân mật.

     

    Phước Ngô- Thành Triết

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều