Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcPhật giáo tỉnh Khánh Hòa trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật...

    Phật giáo tỉnh Khánh Hòa trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565 và Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

    Hòa trong không khí Phật Đản đang về khắp nơi, sáng nay 26/5/2021 (nhằm ngày 15/4 Tân Sửu), tại chùa Long Sơn (Văn phòng Ban Trị sự, số 20 đường 23/10, TP. Nha Trang) Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021 và Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

    Chứng minh và tham dự buổi lễ về phía Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Khánh Hòa có HT.Thích Quảng Thiện – thành viên HĐCM, Chứng minh BTS; HT. Thích Minh Thông – ủy viên HĐTS, Quyền Trưởng BTS tỉnh ; HT. Thích Nguyên Quang – UV. HĐTS, Phó BTS. Chư Tôn Đức BTS tỉnh, BTS các huyện, thị, thành cùng về dự lễ.

    - Advertisement -

    Về phía chính quyền tỉnh Khánh Hòa có sự hiện diện của ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Viết Định – Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Hữu Dinh – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương.

    Trong dịp này, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Thành lập GHPGVN (1981-2021). HT. Thích Minh Thông thay mặt Ban Trị sự tỉnh báo cáo công tác Phật sự xuyên suốt  40 năm qua (1981-2021): Phật giáo Khánh Hòa đã từng bước hình thành và phát triển với một số thành tựu: Công tác Giáo dục Phật giáo được duy trì bền bỉ, không bị gián đoạn: từ Phật học viện Hải Đức đến trường Cơ bản Phật học và nay là Trung cấp Phật học. Công tác Tăng Sự: xây dựng và duy trì Phật giáo tại huyện đảo Trường Sa với 06 ngôi chùa và luân phiên cử thỉnh chư Tôn Đức Tăng ra Trụ trì. Phát triển cơ sở Phật giáo tại 02 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Công tác Nghi lễ: Tổ chức thành công nhiều Đại lễ Phật giáo…

    Ông Nguyễn Tấn Tuân trân trọng những đóng góp của GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà trong sự phát triển chung của tỉnh nhà, nhất là tại các huyện vùng sâu vùng xa, hải đảo tiền tiêu của Tổ Quốc. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ luôn tạo những điều kiện tốt nhất để Phật giáo tiếp tục phát huy thế mạnh, khẳng định vị thế của mình đối với Đất nước trong thời kỳ mới.

    Ghi nhận những thành tựu của Tăng Ni Phật giáo tỉnh, ông Nguyễn Hữu Dinh đọc quyết định trao tặng bằng khen của chính quyền tỉnh cho những tập thể và cá nhân có những thành tích nổi bật.

    Sau lễ hành chánh, chư Tôn đức và Đại chúng đã cử hành Khóa lễ Phật Đản truyền thống: Niêm hương bạch Phật, tụng Sám Khánh Đản,…

    Thích Tâm Như

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều