Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcLễ Tưởng niệm 50 năm ngày viên tịch cố Hoà thượng Thích...

    Lễ Tưởng niệm 50 năm ngày viên tịch cố Hoà thượng Thích Thiện Hoa

    Sáng ngày 05/01/2023 (nhằm 14/12 năm Nhâm Dần), tại tại Việt Nam Quốc Tự, Q10, TP.HCM), GHPGVN TP. Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tưởng niệm lần thứ 50 ngày Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa viên tịch.

    Cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa(1918-1973) Trụ thế 55 năm, 26 Hạ lạp

    Nhân dịp lễ Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 của BTS PG TP.HCM, sau kỳ bố tát tụng giới cuối năm Nhâm Dần, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, TP.Thủ Đức, chư Tôn đức đã vân tập Tổ đường Việt Nam Quốc Tự tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa, cùng hiệp kỵ chư tiền bối hữu công.

    Lễ tưởng niệm với sự hiện diện của Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng – Pháp chủ GHPGVN; HT. Thích Viên Minh – Phó Pháp chủ; chư Tôn đức TT Hội đồng Chứng minh, HT. Thích Như Niệm – Phó Thư ký; HT. Thích Tịnh Hạnh; HT. Thích Như Tín; HT.Thích Minh Thông; HT. Thích Huệ Văn;  HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS; HT. Thích Thiện Tánh; HT. Thích Thiện Thống; HT. Thích Huệ Thông; HT. Thích Huệ Trí – đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; TT. Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 TƯGH; HT. Thích Lệ Trang – UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG Thành phố cùng chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Thường trực các ban chuyên môn, 21 Ban Trị sự quận huyện, Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, Tăng Ni các tự viện TP.HCM.

    Tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN đã thành kính niệm hương cúng đường và xướng lễ cầu nguyện Giác linh Đại lão Hoà thượng Thích Thiện Hoa, cùng nhất tâm cầu nguyện, tri ân công đức của Đại lão Hòa thượng và chư vị tiền bối hữu công.

    - Advertisement -

    Đại chúng đồng nhất tâm tụng thời Bát nhã tâm kinh thành kính cúng dường Giác linh Đại lão Hòa thượng cùng chư vị tiền bối hữu công thùy từ gia hộ cho ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm, vững mạnh trong lòng dân tộc, góp phần thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.

    HT. Thích Lệ Trang – Trưởng Ban Trị sự PG Thành phố cung tuyên tiểu sử cố HT. Thích Thiện Hoa

    Đại lão Hòa thượng húy Trần Thiện Hoa, pháp danh Thiện Hoa, hiệu Hoàn Tuyên là vị giáo phẩm tiêu biểu có công lao to lớn với công cuộc chấn hưng Phật giáo ở miền Nam. Cả cuộc đời cống hiến hết mình cho đạo pháp, Hòa Thượng đã lưu lại những dấu ấn vĩ đại, trong đó chứa đựng cả công trình bất hủ và cả tâm huyết sâu đậm cho công cuộc chấn hưng Phật Giáo Việt Nam mà chính Ngài đã tạo dựng.

    Hòa Thượng còn có những di ngôn giáo huấn quý giá trong đó có một di ngôn xứng đáng khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta chọn lấy làm phương châm lãnh đạo: “Gánh vác Phật sự là việc tốt, nhưng khi lãnh nhiệm vụ lớn, phải tự xem mình như đứa con nít. Dù bị người chê khen khinh trọng vẫn không nao núng. Đừng nhớ mình có chùa to, có đệ tử nhiều, gặp việc trái ý là xách gói về chùa. Tâm niệm được như thế, mới nên đảm đang đại sự.”

    Đặc biệt trong công tác đào tạo Tăng tài, sáng lập nhiều Phật học đường, kiến tạo các tự viện, dấn thân phục vụ cho đạo pháp và dân tộc, đóng góp công đức cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp, trước tác của Phật giáo tại miền Nam.

    Sinh thời, Đại lão Hòa thượng đảm trách nhiều trọng trách của Giáo hội trước 1975: Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVN Thống nhất, Trưởng ban Giáo dục kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Tăng Già Nam Việt, Đốc giáo Phật học đường Nam Việt – chùa Ấn Quang (Sài Gòn), Đệ nhất Trụ trì Việt Nam Quốc Tự. Hoà thượng đã hoàn thành sứ mạng của một sứ giả Như Lai, để lại cho đời sau một niềm kính mến vô biên và mãi mãi khắc ghi trong lòng ơn đức sâu dầy của Hoà thượng.

    nguồn:phatsuonline

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều