Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcBan Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Bình Phước tổ chức...

    Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2022

    Ngày 04/01/2023, tại chùa Tân Minh (Phường Phú Thịnh thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phuớc) Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; đồng thời trao 200 phần quà Tết Quý Mão trị giá 100 triệu đồng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

    Quang lâm chứng minh tham dự hội nghị có TT.Thích Pháp Quyền, UV HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Đồng Tấn-  Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, UVTT HĐTS, Trưởng Phân Ban Ni giới Trung ương, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; Ni sư Thích Nữ Như Hiền, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh. Chư Tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; Chư Tôn đức Tăng Ni đại diện Ban Trị sự các huyện thị thành.

    - Advertisement -

    Về phía chính quyền có bà Lê thị Xuân Trang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; ông Phạm Quang Hà, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Dân, Phó Trưởng phòng PA02- Công an tỉnh; ông Trang Thành Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Bình Long; bà Nguyễn Thị Nhật Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Phú thịnh; đại diện các ban ngành đoàn thể và đồng bào địa phương cùng tham dự chúc mừng.

    Sau chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị, Đại đức Thích Nguyên Tú, Trưởng Ban Hoằng Pháp Phật giáo tỉnh, điều phối chương trình, đã tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

    Phát biểu  khai mạc hội nghị, Ni Sư Thích Nữ Như Hiền, phó Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh cho biết: Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ (2022-2027) gồm 15 thành viên. Hội nghị hôm nay nhằm đánh giá công tác Phật sự của năm 2022 và có những Phương hướng hoạt động cho năm 2023, đồng thời vận động gây quỹ Vì Người Nghèo để có kinh phí trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

    Sư cô Thích Nữ Hạnh Viên, Phó Thư ký ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Bình Phước, đã báo cáo Tổng kết hoạt động từ thiện năm 2022: hoạt động từ thiện được các ban ngành, các tự viện trong toàn tỉnh thực hiện sâu rộng hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh với kinh phí gần 49 tỷ đồng.

    Về phương hướng hoạt động năm 2023: Tạo sự kết nối chia sẻ thông tin về hoạt động từ thiện của các tự viện trong tỉnh nhà để Ban Thư ký kịp thời thống kê số liệu; Thực hiện tốt các mục tiêu từ thiện do Ban Từ thiện Xã hội trung ương, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đề ra trên địa bàn tỉnh nhà; Tổ chức nhiều chương trình tiệc chay gây quỹ từ thiện; Kết hợp cùng các ban chuyên môn (Ban Hoằng Pháp, ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Phật Giáo Quốc tế, Ban Giáo dục Phật Giáo…) hỗ trợ các đạo tràng tu học, các khoá tu mùa hè trong tỉnh.v.v.

    Trong không khí hoan hỷ của hội nghị, Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, UVTT HĐTS, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, nguyên Trưởng ban Từ thiện Phật giáo tỉnh, đã trao con dấu Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh cho Ni sư Thích Nữ Như Hiền quản lý và sử dụng.

    Bà Lê thị Xuân Trang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, thay mặt lãnh đạo chính quyền, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp không ngừng nghỉ của Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh trong công tác an sinh xã hội, Ban đã đồng hành cùng chính quyền các cấp kịp thời hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

    Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, TT.Thích Đồng Tấn, Phó Ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, ban Đạo từ ghi nhận và tán dương những thành tựu của Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh đã đạt được trong năm 2022; đồng thời, sách tấn các thành viên trong ban cố gắng thực hiện tốt mục tiêu năm 2023 để góp phần cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hoàn thành công tác Phật sự chung. Trước thềm năm mới, Thượng tọa chúc Tăng Ni Ban Từ thiện Xã hội cùng chư Tôn đức và quý Phật tử thân khỏe tâm an, vạn sự cát tường, thành tựu nhiều thiện pháp.

    Đại đức Thích Minh Hậu, Phó Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, phát biểu cảm tạ chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Phước, chư Tôn đức Tăng Ni đại diện các huyện thị thành; quý lãnh đạo chính quyền các cấp đã dành thời gian tham dự hội nghị, đây là nguồn động viên khích lệ các thành viên trong ban hoàn thành tốt công tác Phật sự năm 2023.

    Cũng tại hội nghị, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh cũng đã đón nhận 112 triệu đồng từ chư Tôn đức Tăng Ni, các tổ chức và cá nhân ủng hộ quỹ Vì Người Nghèo, để chăm lo Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

    Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 200 phần quà Tết Quý Mão mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho các hộ gia đình nghèo tại địa phương.

    Phước Ngô-Thành Triết

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều