Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcKhánh Hòa: Sẽ không tổ chức lễ đài Phật đản ngoài trời,...

    Khánh Hòa: Sẽ không tổ chức lễ đài Phật đản ngoài trời, tiết kiệm chi phí làm từ thiện

     Chiều 5-4, tại chùa Long Sơn, Hòa thượng Thích Minh Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ.

    Theo đó, chư tôn đức thảo luận, thống nhất tổ chức Đại lễ Phật đản phù hợp với diễn biến phức tạp với dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Do đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Phật đản trong tinh thần đơn giản, không thiết trí lễ đài ngoài trời mà tập trung nguồn lực, chi phí để làm từ thiện, giúp đỡ nạn nhân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

    Khánh Hòa: Sẽ không tổ chức lễ đài Phật đản ngoài trời, tiết kiệm chi phí làm từ thiện ảnh 1
    Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Khánh Hòa họp triển khai tổ chức Phật đản, an cư

    Về An cư kiết hạ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức theo tinh thần thông bạch hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ của Trung ương Giáo hội, diễn ra từ ngày 17-4 đến 16-4-Nhâm Dần. Năm nay, tại Phật giáo TP.Nha Trang sẽ tổ chức quá đường tập trung vào các ngày cuối tháng Âm lịch: 29-4, 30-5 và 30-6.

    Chư tôn đức Ban Trị sự cũng thảo luận công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa tuân thủ thực hiện theo Thông tư 60/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự, ngày 26-3-2021; Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã đề cử nhân sự các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội.

    Dự kiến, Đại hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian hạ tuần tháng Tư Âm lịch.

    Nguồn: giacngo.vn
    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều