Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeLịch Sử- Tư LiệuNhân VậtKhánh Hòa: Lễ húy nhật lần thứ nhất cố Ni trưởng TN...

    Khánh Hòa: Lễ húy nhật lần thứ nhất cố Ni trưởng TN Diệu Thanh

    Ngày 20-10 (4-9-Canh Tý), tại chùa An Lạc, xã Ninh An, thị xã  Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, môn đồ pháp quyến thành kính tổ chức húy nhật lần thứ nhất cố Ni trưởng TN Diệu Thanh.

    Quang lâm chứng minh niêm hương tưởng niệm có HT.Thích Ngộ Tịnh, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo Phật tử tham dự.

    Theo tiểu sử, Ni trưởng thế danh là Nguyễn Thị Tiết, sinh ngày 8-5-1937 tại xã An Tiêm, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Đức Luân, pháp danh Tâm Lý; thân mẫu là cụ bà Cao Thị Thể, pháp danh Tâm Chất. Cố Ni trưởng sinh trưởng trong gia đình thâm tín đạo Phật, là con thứ 3 trong gia đình 7 anh chị em. Gia đình cố Ni trưởng quy y với cố Hòa thượng viện chủ Tổ đình Kim Tiên – Huế.

    Ni trưởng quy y thọ 5 giới với Hòa thượng Tổ đình Kim Tiên, được đặt pháp danh là Tâm Thanh. Cố Ni trưởng nuôi dưỡng chí xuất trần, được Hòa thượng Bổn sư hướng dẫn đến chùa Diệu Ấn (Phan Rang, Ninh Thuận) tu học, được Sư cụ thượng Đàm hạ Hương chấp thuận.

    Thọ giới Sa di ni ngày 8-2-1963 được pháp tự là Diệu Tánh.

    - Advertisement -

    Sau 3 năm tinh tấn tu học, Bổn sư ni cho thọ giới Thức-xoa-ma-na ngày 8-2-1963 tại chùa Minh Phước Diên Khánh, Khánh Hòa do Hòa thượng Ni thượng Đàm hạ Hương làm Đàn đầu.

    Năm 1968 thọ giới Tỳ kheo ni tại Ni viện Diệu Quang, Khánh Hòa.

    Năm 1964 được Bổn sư gửi ra Ni Viện Diệu Quang nhập chúng tu học. Trong thời gian ở tại Ni viện, Ni trưởng vừa tu học vừa tham gia dạy học trường Ký Nhi Kiều Đàm, trường Bồ Đề Vĩnh Thái và là sứ giả từ bi phát thuốc cho trẻ mồ côi tại Xóm Cồn, chăm sóc bệnh nhân neo đơn tại bệnh viện Nha Trang.

    Từ năm 1963 đến 1966, với tinh thần phụng sự đạo pháp, Ni trưởng tham gia đấu tranh pháp nạn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

    Năm 1988, Phật tử xã Ninh An cung thỉnh về trú trì chùa An Lạc.

    Năm 1989: Trưởng ban Từ thiện GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Ủy viên BCH  Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Ninh Hòa, Ủy viên BCH Hội Phụ nữ thị xã Ninh Hòa.

    Năm 1998 được Trung ương GHPGVN tấn phong giáo phẩm Ni sư.

    Năm 2012 được Trung ương GHPGVN tấn phong giáo phẩm Ni trưởng.

    Dù ở giai đoạn nào của Giáo hội, dù ở cương vị nào khi được cung cử đảm trách, Ni trưởng đều lấy đức khiêm cung, hòa khí làm trọng nên trở thành một trong những trụ cột vững chắc của Ni giới Ninh Hòa. Với công đức mà Ni trưởng đã đóng góp cho đạo pháp và dân tộc nên đã được Giáo hội tặng bằng tuyên dương công đức, chính quyền, mặt trận tặng nhiều bằng khen.

    Với bổn tự An Lạc, Ni trưởng luôn lấy tinh tấn hành trì giới luật, lấy oai nghi làm phương tiện độ sanh. Đệ tử xuất gia với Ni trưởng có 10 vị, đã kế tục sứ mệnh của Ni trưởng tham gia trụ trì các tự viện và hàng trăm đệ tử tại gia luôn được Ni trưởng ưu ái hướng dẫn tu trì và quy y tam bảo.

    Ni trưởng thâu thần thị tịch lúc 9 giờ 35 phút ngày 4 tháng 9 Đinh Dậu (23-10-2017), trụ thế 82, hạ lạp 49  trong sự tiếc thương vô hạn của chúng đệ tử xuất gia và tại gia.

    Công hạnh của Ni trưởng là mẫu mực, cuộc đời Ni trưởng là tấm gương sáng, là tấm lòng vì đạo và thương tưởng lớp hậu học, xứng đáng cho tất cả Ni chúng thế hệ trẻ mãi mãi noi theo nối bước.

    Quảng Ấn

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều