Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomePhật Giáo Quốc TếTrung Quốc: Triển Lãm Nghệ Thuật Phật Giáo Tại Bảo Tàng Cố...

    Trung Quốc: Triển Lãm Nghệ Thuật Phật Giáo Tại Bảo Tàng Cố Cung

    Một cuộc triển lãm có chủ đề về các đời Lạt ma Panchen và nghệ thuật Phật giáo đã được khai mạc hôm chủ nhật, ngày 08/12/2019, vừa qua tại Bảo tàng Cố Cung (Bắc Kinh, Trung Quốc).

    Cổng chính Bảo tàng Cố Cung. (Nguồn: Wikipedia)

    Triển lãm có tên “Vận mệnh và tuổi thọ của Sumeru: Cuộc gặp gỡ giữa Tự viện Đại sư Lhunpo và Bảo tàng Cố Cung” đã thể hiện tầm quan trọng văn hóa, lịch sử của nghệ thuật Phật giáo cũng như di sản của tự viện nói trên.

    Có tổng cộng 280 hiện vật văn hóa được lưu giữ trong Bảo tàng Cố Cung và Tự viện Đại sư Lhunpo được trưng bày trong triển lãm lần này.

    - Advertisement -

    Tự viện Đại sư Lhunpo là một trong những di tích tôn giáo lớn nhất của phái truyền thừa Gelug – một nhánh của Phật giáo Tây Tạng. Đây là lần đầu tiên các hiện vật của tự viện này được trưng bày tại Bảo tàng Cố Cung.

    Cuộc triển lãm đã mở màn cho hàng loạt các sự kiện kỷ niệm 600 năm thành lập Tử Cấm Thành.

    Dân Nguyễn (Dịch từ China)

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều