Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeVăn HóaNghi lễTP. HCM: Trang nghiêm Lễ Nhập tháp xá lợi NT.Thích Nữ Tịnh...

    TP. HCM: Trang nghiêm Lễ Nhập tháp xá lợi NT.Thích Nữ Tịnh Hạnh

    Ngày 30/12/2020, nhân lễ Húy nhật lần thứ nhất cố NT.Thích Nữ Tịnh Hạnh- Phó Ban kiêm Giám Luật Phân ban Ni giới (PBNG) TƯ, viện chủ chùa Bồ Đề (109/8A Bến Vân Đồn, P.6, Q.4) Ban Trị sự Phật giáo quận 4 cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm Lễ nhập tháp xá lợi cố Ni trưởng tại chùa Kim Liên (Nguyễn Hữu Hào, P.6, Q. 4).

    Quang lâm chứng minh gia trì buổi lễ có HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín- đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh- Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế TƯ;  HT.Thích Phước Trí, HT.Thích Giác Liêm- đồng Phó Ban Nghi lễ TƯ; HT. Thích Hạnh Ngộ- Phó Thường trực Ban Tăng sự Phật giáo thành phố, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 4; HT. Thích Tâm Thanh-Trụ trì chùa Lôi Âm quận 11, Sám chủ buổi lễ; quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong thành phố.

    Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT.Thích Nữ Tịnh Nguyện- Trưởng PBNG TƯ; NT.Thích Nữ Như Xuân, NT.Thích Nữ Từ Nhẫn; NT.Thích Nữ Như Thảo- Đồng Phó PBNG TƯ; Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô PBNG TƯ, TP. HCM và quận 4; quý thiện nam tín nữ trong thành phố đồng về dâng hương tưởng niệm.

    - Advertisement -

    Đúng 8 giờ sáng, Chư Tôn đức Ban Kinh Sư đã niêm hương lễ Phật, bạch Tổ tại chùa Bồ đề. Sau đó, môn đồ Pháp quyến cung thỉnh xá lợi cố Ni trưởng trở về chùa Kim Liên, nơi Ni trưởng đã xuất gia học đạo và trải qua nhiều mùa an cư trên cương vị Hóa chủ của trường Hạ quận nhà.

    Tại chùa Kim Liên, Ban Kinh Sư niêm hương lễ Phật, bạch Tổ, sái tịnh bảo tháp, trì tụng Kinh chú, cúng Ngọ.

    Trước khi phụng thỉnh Xá lợi an vị vào Bảo tháp, HT.Thích Hạnh Ngộ đã tuyên đọc Tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hạnh:

    Theo đó, cố Ni trưởng Thích nữ Tịnh Hạnh – Phó ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới TƯ, Chứng minh Ni giới TP. HCM, Chứng minh Ni giới quận 4, Viện chủ chùa Bồ Đề, chùa Linh Bửu (Q.4, TP. HCM), chùa Hưng Hòa, chùa Hưng Quang, chùa Đông Lâm (tỉnh Long An) – Ni trưởng có thế danh là Nguyễn Thị Chơn, sinh năm 1927 tại Cần Đước, Long An. Năm 20 tuổi, duyên lành hội đủ Ni trưởng được HT.Thích Hành Trụ cho xuất gia tại chùa tăng Già (nay là chùa Kim Liên) và ban Pháp danh Đồng Như, tự Thông Tâm, hiệu Tịnh Hạnh.

    Năm 1950 Ni trưởng được nhập chúng tu tập tại Ni trường Diệu Đức (TP. Huế). Năm 1953, Ni trưởng được thọ Cụ túc và Bồ-tát giới tại Đại giới đàn Ni viện Diệu Đức (Huế).

    Năm 2009, Phân ban Ni giới Trung ương được thành lập, Ni trưởng được suy cử đảm nhiệm Phó trưởng ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới Trung ương cho đến ngày viên tịch.

    Suốt cuộc đời tu tập và hành đạo của Ni trưởng là tấm gương sáng về giới đức viên minh cho chư Ni hậu học. Ni trưởng đã được mời làm Giới Sư nhiều Đại giới đàn trong và ngoài nước, đảm nhiệm Hòa thượng đàn đầu đàn Tỳ-kheo-Ni tại một số Đại giới đàn do BTS GHPGVN các tỉnh: Đồng Nai, Quảng Ngãi, Long An, Cần Thơ, Cà Mau… tổ chức.

    Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Ngọc, đại diện môn đồ Pháp quyến dâng lời tưởng niệm Bổn sư; đồng thời niệm ân tấm lòng của chư Tôn thiền đức Nhị Bộ Đại Tăng đã vì tình Linh Sơn cốt nhục quang lâm chứng minh, gia trì giúp buổi lễ được thành tựu.

    HT.Thích Như Tín thay mặt Ban chứng minh ban Đạo từ khuyến tấn môn đồ Pháp quyến cố gắng noi theo gương đạo hạnh của Ni trưởng trên hành trình tu tập và phục vụ nhân sinh.

    Sau khi chư Tôn đức dâng hương tưởng niệm, môn đồ Pháp quyến thỉnh xá lợi cố Ni trưởng nhập Bảo tháp; Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm trai đường, chứng minh lễ cúng dường trai tăng hồi hướng quốc thái dân an.

    Được biết, buổi tối ngày 31/12/2020 (nhằm ngày 18/11 năm Canh Tý) tại chùa Bồ Đề đã diễn ra Lễ Thắp nến tri ân. Ngày 01/1/2021 (19 tháng 11 năm Canh Tý) lễ Húy nhật lần thứ nhất và tôn trí xá lợi cố Ni trưởng cũng sẽ được tổ chức tại chùa Hưng Quang (huyện Cần Đước, tỉnh Long An)

    Phù Sa

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều