Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTuổi Trẻ- Khoá tuPhật giáo với tuổi trẻThừa Thiên - Huế: Khép lại chương trình "Trung Thu Yêu Thương...

    Thừa Thiên – Huế: Khép lại chương trình “Trung Thu Yêu Thương III”

    Ngày 01/10/2020 (15/8 Canh Tý) chương trình “Trung Thu yêu thương lần III” do lớp Công tác Xã hội (CTXH) Thiện nguyện Tuệ Trung – Phật học ứng dụng tại Liễu Quán thuộc Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT- Huế, tổ chức đã chính thức khép lại sau lễ Lễ cúng Trung thu và thắp nến cầu nguyện tại Nghĩa trang Thai Nhi (167 đường Ngự Bình, phường An Tây, Thành phố Huế).

    Quang lâm cử hành buổi lễ cầu nguyện có Đại đức Thích Quang Tư- Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức thuộc các tự viện thành phố Huế, thành viên lớp CTXH.

    Được biết, chiều ngày 30/9/2020, với tâm nguyện: mong tất cả các trẻ em đều được đón một mùa Trung Thu ý nghĩa, Đại đức Thích Thiền Như đã cùng lãnh đạo xã Giang Hải đến thăm và trao quà Trung thu đặc biệt cho  20 gia đình có con em bị khuyết tật, tâm thần, bệnh down,…

    - Advertisement -

    Buổi tối ngày 30/09/2020, tại Niệm Phật đường (NPĐ) Mỹ Á (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) lớp CTXH đã tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương III” cho các nhỏ tại địa phương.

    Quang lâm chứng minh tham dự có Đại đức Thích Thiền Trí- Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN (BHP PG) tỉnh; Đại đức Thích Thiện Mỹ – Phó BHP PG tỉnh, Phó Ban Thường trực BTS PG huyện Phú Lộc; Đại đức Thích Thiền Như, Phó Thư ký BHP tỉnh, phó Ban Điều hành chương trình Phật học ứng dụng kiêm Chủ nhiệm lớp CTXH cùng chư Tôn đức Ban Hoằng pháp tỉnh.

    Đại diện chính quyền, có ông Lê Nhữ An- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã ; bà Trần Thị Phượng- Phó Chủ tịch UBND xã cùng đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương. Về phía NPĐ Mỹ Á, có bác Trần Văn Đoài- Trưởng Ban Hộ tự NPĐ, quý Bác trong Ban Hộ tự cùng Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Mỹ Á.

    Phát biểu tại đây, Đại đức Thích Thiện Mỹ đã gửi lời cám ơn sâu sắc đến Quý vị lãnh đạo chính quyền địa phương, quý bác trong Ban Hộ tự đã tạo điều kiện để Ban Hoằng pháp tổ chức chương trình Trung thu cho các em; Đại đức còn động viên các em chăm ngoan học tốt, biết thương yêu cha mẹ, vâng lời thầy cô, hòa nhã với bạn bè, để trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

    Tiếp đó, các thành viên lớp CTXH đã múa lân, giao lưu văn nghệ, trao 250 suất quà (gồm lồng đèn, bánh kẹo) cho học sinh và 20 suất Khuyến học cho các em có thành tích xuất sắc trong học tập.

    Như vậy, trải qua Hành trình: Trao 200 phần quà tại bản Hạ Long, huyện Phong Điền; hơn 500 phần quà cho thiếu nhi xã Giang Hải huyện Phú Lộc… chương trình “Trung Thu yêu thương lần III” đã chính thức được khép lại trong niềm hoan hỷ của các thành viên. Mọi người tâm niệm sẽ cố gắng làm thêm thật nhiều điều tốt hơn nữa để hành trình “Trung Thu yêu thương” được nối dài đem niềm vui đến với nhiều em nhỏ hơn nữa.

    Trầm Hương

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều