Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomePhật Giáo Quốc TếPhật giáo nước ngoàiThái Lan: Hiện Vật Phật Giáo Được Trưng Bày Sau 40 Năm

    Thái Lan: Hiện Vật Phật Giáo Được Trưng Bày Sau 40 Năm

    Hôm 14/08/2018, cảnh sát Bangkok vừa trao trả ba hiện vật cổ Phật giáo cho Cục Mỹ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thái Lan sau khi sở hữu các hiện vật trong bốn thập kỷ. Ba bức tượng nói trên sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia.

    August-18-B14-H01

    (Ảnh minh họa)

    Ba hiện vật Phật giáo nói trên được tịch thu cách đây 39 năm và được cất giữ tại sở cảnh sát Chana Songkhram thuộc quận Khet Phra Nakhon, Bangkok và không ai đến đòi quyền sở hữu.

    Các bức tượng Phật đã nằm ở sở cảnh sát Chana Songkhram nhiều năm trời và gần như bị quên lãng cho đến gần đây nhiều người ở sở cảnh sát đã lưu tâm khi họ chuẩn bị cho công tác xây dựng trụ sở mới.

    - Advertisement -

    Một trong ba bức tượng kể trên có thể được chế tác trong triều đại Vua Rama V. Hai bức tượng khác có tuổi đời khoảng 200 năm trước, khi Vua Rama III trị vì, các chuyên gia cho hay.

    Dân Nguyễn (Dịch từ Bangkok Post)

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều