Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeDu Lịch- Hành HươngNhững ngôi chùa được mệnh danh là tuyệt tác kiến trúc ở...

    Những ngôi chùa được mệnh danh là tuyệt tác kiến trúc ở Singapore

    Ở Singapore có 8 ngôi chùa mang những kiến trúc độc đáo, thu hút rất đông Phật tử và khách du lịch đến thăm quan và chiêm bái.

    Chùa Liên Sơn Song Lâm

    Chùa Liên Sơn Song Lâm là di tích quốc gia. Đây là tu viện lâu đời ở Singapore, được xây dựng vào năm 1908. Liên Sơn Song Lâm đang nắm giữ kỷ lục là ngôi chùa lớn thứ hai của khu vực Châu Á. Lối đi vào chùa được trang trí những chậu bonsai cắt tỉa công phu, tỉ mỉ. Bước qua cây cầu nhỏ bạn sẽ đến với khu sân chính của chùa.

    Tam quan chùa Liên Sơn Song Lâm

    Tam quan chùa Liên Sơn Song Lâm

    Tại đây có đặt rất nhiều bức tượng Phật được tạc một cách hoàn mỹ. Phía trước chùa là một hồ nước hình bán nguyệt, với 9 con rồng phun nước đặt xung quanh tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt vời. Cánh cổng chính của chùa được xây dựng khá tinh xảo. Ngoài ra, chùa có một tòa tháp 7 tầng và 3 sảnh cầu nguyện.

    - Advertisement -

    Ngôi chùa thiết kế theo hình chữ nhật trang nhã, phía trước là hồ bán nguyệt có 9 con rồng phun nước nguy nga và lộng lẫy. Những điện thờ trong chùa đều được thiết kế theo kiến trúc truyền thống của các chùa ở Trung Hoa. Giữa điện thờ những tượng Phật to lớn, vừa thể hiện nét uy nghiêm vừa mang nét phúc hậu hiền từ, từ trên ngai cao nhìn xuống những con dân của người, lắng nghe nguyện vọng và lời khẩn cầu của họ về những ước mong trong cuộc sống.

    Chùa Liên Sơn Song Lâm ở Singapore.

    Chùa Liên Sơn Song Lâm ở Singapore.

    Chùa Thiên Phúc Cung 

    Được xây dựng vào năm 1842, chùa có kiến trúc phức tạp với những bức tranh khảm trên trần nhà. Hầu hết, các vật liệu được sử dụng để xây dựng ngôi chùa do những người nhập cư mang đến.

    Chùa chủ yếu được làm chủ yếu bằng đá, ngói và gỗ. Và có một điều đặc biệt sẽ gây ấn tượng với du khách là mọi chi tiết của chùa đều được lắp ghép bằng thủ công mà không cần dùng đến một chiếc đinh thép nào.

    Chùa Thiên Phúc Cung hay còn được gọi là Chùa Thiên Hậu.

    Chùa Thiên Phúc Cung hay còn được gọi là Chùa Thiên Hậu.

    Với cổng vào chùa du khách sẽ nhìn thấy một cửa hình cung có nhiều cột sơn son biểu tượng cho sự thịnh vượng cũng như may mắn. Chùa có mái cong, các cột được trang trí hình rồng theo kiểu kiến trúc Trung Hoa truyền thống cộng với những hình chạm khắc long phụng, các tấm phù điêu, ngư tiều canh mục, những chiếc cửa gỗ, những mái ngói uốn cong… Đặc biệt hai hàng lồng đèn đỏ được giăng khắp lối vào mang đến một khống nhuốm màu Trung Hoa huyền thoại. Ngoài sân của chùa Thiên Phúc Cung có hai con kỳ lân lớn bằng đá nguyên khối đại diện cho sự may mắn và giàu có.

    Khi vào trong du khách chiêm bái Bà Thiên Hậu trong trang phục màu đỏ với hai vị thần bảo vệ bà hai bên. Ngoài ra, du khách cũng hãy nhìn ngắm xung quanh cũng như nghe các vị canh giữ chùa kể về câu chuyện Bà Thiên Hậu cũng như được giới thiệu về vật cổ cùng với các đồ thờ cúng trong chùa.

    Những chi tiết chạm trổ tỉ mỉ cũng như những bức tượng rồng tại chùa rất tinh xảo.

    Những chi tiết chạm trổ tỉ mỉ cũng như những bức tượng rồng tại chùa rất tinh xảo.

    Chùa Phật Nha

    Chùa Phật Nha là một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo và đẹp ở Singapore. Ngôi chùa được xây dựng theo lối kiến trúc của Trung Quốc. Đây được xem là bảo tàng nghệ thuật Phật giáo lớn nhất tại Singapore.

    Chùa Phật Nha đã được khởi công ngày 13/03/2005 và khánh thành ngày 31/05/2007, với tổng chi phí lên đến 62 triệu SGD.

    Bên ngoài chùa Phật Nha.

    Bên ngoài chùa Phật Nha.

    Kiến trúc của Chùa Phật Nha được thiết kế với 5 tầng chính và 1 tầng hầm. Từ phía ngoài, chùa Phật Nha dễ dàng gây được ấn tượng mạnh bởi hình dáng tráng lệ và màu sắc nổi bật.

    Nét bề thế cùng những ánh đèn lung linh thắp lên mỗi tối khiến cho du khách không khỏi vỡ òa trong sự ngạc nhiên về một ngôi chùa đẹp đến như vậy. Một chút lung linh, một chút huyền bí, chút tĩnh lặng khác hẳn với những ồn ã ngoài kia đã làm nên vẻ đẹp rất riêng của chùa Răng Phật. Khi bước vào trong, sự yên tĩnh cũng như linh thiêng bao phủ khiến cho du khách cảm nhận được sự thanh thản trong tâm hồn.

     Nơi đây hiện đang cất giữ xá lợi Răng Phật được phát hiện gần 40 năm trước, năm 1980. Hạt xá lợi này được phát hiện bởi hòa thượng Cakkapala trên ngọn đồi Bagan, tại Myanmar. Hiện nay, hạt xá lợi Răng Phật được đặt sau một bức màn, mỗi ngày vén màn 2 lần để du khách, Phật tử được chiêm ngưỡng, cầu nguyện, mong ước bình an, may mắn và tỏ lòng thành kính. Mỗi năm chùa đón nhận rất nhiều lượt khách nhưng lại chẳng hề mất đi sự thanh tịnh, yên bình vốn có.

    Chùa Phật Nha về đêm.

    Chùa Phật Nha về đêm.

    Chùa Phật giáo Miến Điện

    Cổng vào chùa Phật giáo Miến Điện.

    Cổng vào chùa Phật giáo Miến Điện.

    Chùa Phật giáo Miến Điện là ngôi chùa phật giáo Theravada cổ xưa tại Singapore. Ngôi chùa được xây dựng theo đúng lối kiến trúc phật giáo cổ với khuôn viên có cây bồ đề.

    Ngôi chùa này sở hữu một bức tượng Phật cao hơn 3m, nặng 10 tấn làm từ đá cẩm thạch trắng.

    Bức tượng Phật bằng đá cẩm thạch trắng.

    Bức tượng Phật bằng đá cẩm thạch trắng.

    Chùa Kwan Im Thong Hood Cho

    Đây là một ngôi chùa thờ Phật Quan Âm nổi tiếng tại Singapore. Ngôi chùa có kiến trúc ấn tượng với mái vòm kiểu Trung Quốc, ngói đá granit cùng tông màu chính là đỏ và vàng, tạo cho ngôi chùa một kết cấu đẹp mắt và hài hòa. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ngôi chùa khi đang đi dạo trên đường Waterloo.

    Chùa Kwan Im Thong Hood rất đông người hành hương vào ngày Tết.

    Chùa Kwan Im Thong Hood rất đông người hành hương vào ngày Tết.

    Đặc biệt, vào ngày mùng một Tết, chùa đón rất đông người dân gốc Hoa, họ đến đây từ sớm và hy vọng được cắm cây nhang đầu tiên vào bát hương trên bàn thờ Phật với mong muốn cả năm may mắn, gia đình hạnh phúc.

    Mùng một tết tại Chùa Kwan Im Thong Hood rất nhiều người gốc Hoa đến viếng.

    Mùng một tết tại Chùa Kwan Im Thong Hood rất nhiều người gốc Hoa đến viếng.

    Tu viện Kong Meng San Phor Kark See

    Tu viện Kong Meng San Phor Kark là ngôi chùa Phật giáo lớn, nằm ở đường Bright Hill. Chùa có sân bóng đá, bảo tháp, sảnh cầu nguyện, lò hỏa táng và nhà thờ cột, nơi ở cho các nhà sư nằm giữa những khu vườn yên tĩnh.

    Tu viện Kong Meng San Phor Kark See.

    Tu viện Kong Meng San Phor Kark See.

    Trong chùa có trường Cao đẳng Phật giáo Singapore, đào tạo và cấp bằng cử nhân Phật giáo hệ 4 năm. Chùa được xây vào đầu thế kỷ 20 để truyền bá Phật giáo.

    Khung cảnh bên ngoài Kong Meng San Phor Kark See.

    Khung cảnh bên ngoài Kong Meng San Phor Kark See.

    Chùa Phụng Sơn Trì

    Được xây dựng từ năm 1908 tới năm 1913, chùa Phụng Sơn Trì (Hong San See) trên đường Mohamed Sultan ban đầu tọa lạc tại phố Tras ở Tanjong Pagar vào năm 1836. Được những người Phúc Kiến của dòng tộc Lam Ann xây dựng, ngôi chùa thờ vị Thần Tài Quảng Trạch Tôn Vương. Sau đó ngôi chùa được chuyển tới đường Mohamed Sultan và ngày nay ngôi chùa thu hút những người sùng đạo các dân tộc khác nhau tới cầu nguyện.

    Chùa Phụng Sơn Trì.

    Chùa Phụng Sơn Trì.

    Ngôi chùa với kiểu bố trí mặt bằng, sân và tường bao xoay quanh một trục, được xây dựng theo phong cách chùa chiền truyền thống miền Nam Trung Quốc. Pháp đường và các tòa điện được trang trí tinh tế với ánh sáng phản chiếu vẻ đẹp từ những đường nét chạm khắc trên gỗ của Trung Quốc. Bốn cột đá granit được chạm trổ hình rồng và hai con rồng bằng ngọc trên chóp mái cũng là hình ảnh thể hiện di sản của dòng họ Lam Ann.

    Chùa Phụng Sơn Trì được công nhận là công trình kỷ niệm quốc gia vào năm 1978. Năm 2010, ngôi chùa cũng được vinh danh với Giải thưởng Xuất sắc năm 2010 tại Giải thưởng Di sản khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO năm 2010 về Bảo tồn Di sản Văn hóa. Mặt tiền và nội thất của chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, lần đầu tiên là vào năm 1868 khi ngôi chùa cũ vẫn còn nằm ở khu Tanjong Pagar.

    Chùa Phật giáo Wat Ananda Metyarama

    Chùa Phật giáo Wat Ananda Metyarama còn gọi là Chùa Phật Nằm, xây dựng vào năm 1845, mang kiến trúc đặc trưng của Thái Lan.

    Chùa nổi tiếng với tượng Phật nằm dát vàng dài 33m, mang nét mặt thư thái, bình thản.

    Bên ngoài là hai bức tượng hình rắn Naga huyền bí, mang ý nghĩa tâm linh sâu xa. Trên các bức tường của ngôi chùa còn được chạm rất nhiều tượng Phật nhỏ thể hiện sự uy nghiêm của chốn cửa Phật.

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều