Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeVăn HóaNghi lễBan Trị sự GHPG huyện Thạch Thất trang nghiêm tổ chức Đại...

    Ban Trị sự GHPG huyện Thạch Thất trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2566 – DL: 2022

    Mừng Phật Đản thiêng liêng ngàn thiên kỷ

    Ánh đạo vàng chiếu rọi khắp trần gian

    Đưa chúng sinh hòa ánh đạo huy hoàng

    Mong không ai còn lầm đường lạc lối

    (Sưu tầm)

    - Advertisement -

    Hòa chung trong không khí hân hoan của người con Phật trên khắp năm châu cùng đón mừng kỷ niệm 2566 năm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sinh và những bất công trong xã hội, đem lại sự hạnh phúc an vui cho nhân loại. Ngày 06/05/2022 (nhằm ngày 04 tháng 04 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPG huyện Thạch Thất long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2566 – DL: 2022 tại Chùa Diên Hưng (thôn Vĩnh Lộc 2, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội).

    Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thanh Chính – Uỷ viên thường trực Hội đồng trị sự TW GHPGVN, Phó Trưởng ban thường trực trị sự GHPG Hà Nội; Đại đức Thích Thanh Hồi – Uỷ viên Ban trị sự GHPG Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Thạch Thất cùng đông đảo quý Chư Tôn thiền đức Tăng Ni trong và ngoài huyện Thạch Thất.

    Về phía chính quyền có: Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội; Bà Phạm Bảo Khánh – Phó Ban Tôn giáo TP Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất; Ông Kiều Bá Thuyên – Trưởng Ban dân vận huyện Thạch Thất; Ông Nguyễn Trường Giang – Trưởng Ban Văn hóa huyện Thạch Thất; Ông Nguyễn Văn Cương – Phó Phòng Nội vụ; Bà Nguyễn Thị Lung – Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Thạch Thất; Ông Phùng Ngọc Nam – Chủ tịch xã Phùng Xá; Bà Nguyễn Khánh Toàn – Phó Bí thư xã Phùng Xá cùng toàn thể các ban ngành và đông đảo nhân dân, Phật tử trong huyện về tham dự, chúc mừng buổi lễ.

    Ngày 15-12-1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận Đại lễ Phật đản hay còn gọi là Đại lễ Tam hợp, kỷ niệm ba ngày đức Phật Đản sinh, Thành đạo và Nhập niết-bàn là Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, một lễ hội văn hóa, tôn giáo mang tầm quốc tế của Liên Hiệp Quốc, được tổ chức tại trụ sở trung ương Liên Hiệp Quốc (thành phố New York, Hoa Kỳ) và các trung tâm Liên Hiệp Quốc ở các khu vực trên khắp thế giới. Vào năm 2000, lần đầu tiên Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc đã được long trọng tổ chức tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc.

    Đại lễ Phật đản đã vượt ra khỏi tôn giáo, trở thành ngày lễ trọng đại của nhân loại, truyền đi thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình, bất bạo động trên toàn thế giới. Chính vì vậy, sau phút nhập từ bi quán, các ca sĩ Phật tử đã dâng lời ca, tiếng hát của mình cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và toàn thể hội chúng.

    Hòa thượng Thích Thanh Chính đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN

    Để quý Phật tử cùng hiểu rõ hơn về ngày lễ trọng đại này, Hòa thượng Thích Thanh Chính – Uỷ viên thường trực Hội đồng trị sự TW GHPGVN, Phó Trưởng ban thường trực trị sự GHPG Hà Nội đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN. Đại đức Thích Thanh Hồi – Uỷ viên Ban trị sự GHPG Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Thạch Thất đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Đại đức Thích Quảng Phú – Phó Ban trị sự GHPG huyện Thạch Thất đã tuyên đọc Ý nghĩa Phật đản.

    Đại đức Thích Thanh Hồi – Uỷ viên Ban trị sự GHPG Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Thạch Thất đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

    Nhân dịp mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội đã có đôi lời phát biểu chúc mừng và tán dương những đóng góp thiết thực và ý nghĩa của cộng đồng Phật tử Việt Nam cũng như quý Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử GHPG huyện Thạch Thất đối với các hoạt động xây dựng đất nước, xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức lành mạnh, giúp đỡ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và bất hạnh trong cuộc sống.

    Bà Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại buổi lễ

    Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội mong muốn, quý Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng cộng đồng Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc, an dân và thực hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

    Ngày Phật Đản thật sự trở nên ý nghĩa hơn khi quý Chư Tôn thiền đức Tăng Ni cùng đại biểu, khách mời và nhân dân Phật tử được cử hành nghi thức tắm Phật. Từng gáo nước được tưới lên vai của tôn tượng Phật đản sinh như một sự bừng tỉnh, xin được giữ lòng an yên trước những buồn vui của cuộc đời. Xin được nương vào pháp thân thanh tịnh của Đức Thế Tôn để gột rửa đi những tham, sân, si, đưa Phật tính vốn có trong mình được hiển diện để xây dựng cuộc đời đúng với lời Phật dạy, mang tình thương, trí tuệ lan tỏa khắp muôn nơi.

    Xin được chia sẻ đến quý vị một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

    \

    Chu Lan Anh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều