Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcĐồng Nai: Giới đàn Thiện Hoa họp Hội đồng Thập sư, chuẩn...

    Đồng Nai: Giới đàn Thiện Hoa họp Hội đồng Thập sư, chuẩn bị cho việc đăng đàn truyền trao giới pháp

    Ngày 17/04/2022 (nhằm ngày 17/03/ Nhâm Dần) Ban tổ chức Đại Giới đàn Thiện Hoa đã trang nghiêm tổ chức buổi họp Hội đồng Thập sư, chuẩn bị cho việc đăng đàn truyền trao giới pháp cao quý của Phật. Sau đó Ban tổ chức giới đàn đã thực hiện nghi thức cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng, và đăng đàn truyền giới cho hơn 563 giới tử thọ Sa di, 652 giới tử Sa di Ni, 637 giới tử thọ Thức Xoa.

    Vào 13h30 chiều Tại giới trường Ni, Thiền viện Linh Chiếu, Ni trưởng TN.Huệ Hương giáo giới hạnh nghi, nhắc nhở chư giới tử Ni trước khi thọ giới. Ni trưởng nhấn mạnh người đệ tử xuất gia của đức Phật phải lấy giới làm áo giáp, lấy luật làm mũ sắt, dùng gươm trí tuệ để chiến thắng ma quân. Muốn được như vậy, trước tiên giới tử lãnh thọ giới pháp, hành trì giới đã lãnh thọ cho nghiêm cẩn và luôn phát tâm dũng mãnh, vượt qua mọi trở ngại để tinh tấn tu hành.

    Đặc biệt Ni trưởng mong mỏi: “Các giới tử Ni sau khi nhận lãnh giới pháp, ít nhất phải về chùa Bổn sư của mình 5 năm lo tu tập, sám hối thật nhiều, nhất là nghiên cứu sâu về giới luật mình đã thọ; sau 5 năm đó nếu đủ duyên mới ra hành đạo. Nếu không thực hành được như vậy thì rất uổng cho cuộc đời tu tập. Nên chú ý, khi dấn thân vào con đường hành đạo, phải thực hành theo Bồ-tát hạnh là “tung hoành nghịch thuận, liễu liễu toàn chơn”, hay phải sống như lời dạy của Phật hoàng Trần Nhân Tông: “Ở đời vui đạo, cứ tùy duyên, Đói phải ăn thôi, mệt ngủ liền. Của quý trong nhà, tìm đâu nữa, Vô tâm đối cảnh, hỏi chi thiền”. Được như vậy, mới xứng đáng là hạt chủng Bồ-đề, xứng đáng con gái dòng họ Thích, không hổ danh là hậu duệ của Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di. Còn không, sẽ bị vướng mắc danh lợi, phiền não trói buộc đời này và mãi đời sau”.

    14 giờ 30, giới tử Sa Di và Sa Di Ni tập trung về giới trường của mình. Ban dẫn thỉnh cung tuyên bảng Thập sư, cầu chư Giới sư truyền giới Sa Di tại Thường Chiếu và Sa Di Ni tại Linh Chiếu.

    - Advertisement -

    Ban Nghi lễ đã lần lượt cung thỉnh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng. Theo đó, ban tổ chức đã cung thỉnh HT. Thích Liêm Chính – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT. Thích Huệ Tâm – đương vi Yết Ma A Xà Lê; TT. Thích Huệ Khai – đương vi Giáo thọ A xà lê; HT. Thích Huệ Thiền – đương vi Đệ Nhất tôn chứng; HT. Thích Tâm Minh – đương vi Đệ Nhị tôn chứng; TT. Thích Thiện Pháp – đương vi Đệ Tam tôn chứng; TT. Thích Minh Trì – đương vi Đệ Tứ tôn chứng; TT. Thích Huệ Sanh – đương vi Đệ Ngũ tôn chứng; TT. Thích Đồng Ngạn – đương vi Đệ Lục tôn chứng; TT. Thích Đạo Huy – đương vi Đệ Thất tôn chứng; cùng nhất tâm cung thỉnh chư tôn đức đương vi Dẫn Thỉnh sư chứng minh chức sự giới đàn Sa Di.

    Cung nghinh chư Tôn giáo phẩm quang lâm giới trường

    Lễ tấn đàn Sa Di, Sa Di Ni được diễn ra trong niềm hỷ lạc vô biên và tràn đầy khát ngưỡng cầu thọ giới pháp của các giới tử. Đây là lần đầu tiên giới tử được khoác lên mình chiếc y giới pháp cao quý của đức Phật, nên tất cả đều vô cùng hoan hỷ.

     

    18 giờ, tại giới trường Ni, sau khi ban Dẫn thỉnh cung an chức sự Thập sư Ni đàn truyền giới Thức Xoa Ma Na, ban Cung nghinh cung thỉnh quý Ngài quang lâm giới trường, truyền giới Thức Xoa Ma Na cho giới tử.

    Đức Như Lai chế định 6 pháp, dạy chư Ni trong 2 năm phải học tất cả giới pháp và oai nghi của bậc đại Ni, khi giới thể dần dần thành tựu mới cho phép thọ giới Cụ túc. Đây là thềm thang mà Ni chúng bắt buộc phải trải qua trước khi lãnh thọ giới Cụ túc.

    21 giờ, giới tử Sa Di, Thức Xoa Ma Na và Sa Di Ni tuần chiếu. Giới tử Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni phát lồ sám hối, gột rửa thân tâm trước khi thọ nhận giới pháp cao quý của đức Phật.

       

    Sau khi sám hối, các giới tử trở về liêu phòng chỉ tịnh, chuẩn bị cho ngày tấn đàn truyền giới.

    Nguồn: phatsuonline.com

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều