Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcHuế: Đại Đức Thích Chí Viên làm Trưởng ban Trị sự Phật...

    Huế: Đại Đức Thích Chí Viên làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà

    Sáng ngày 26/07/2021, tại Hội trường UBND Thị xã Hương Trà (Số 8 Thống Nhất, P. Tứ Hạ, TX. Hương Trà) Ban Trị sự GHPGVN Thị Xã Hương Trà đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện lần thứ II nhiệm kỳ 2021 – 2026.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang diễn ra trên toàn quốc, thực hiện công văn số 106/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN ngày 08/5/2021 về tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, Đại hội Đại biểu Phật giáo Thị xã Hương Trà đã thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

    Ban Tổ chức kiểm tra y tế, đo thân nhiệt chư Tôn đức và quý quan khách tham dự

    Tham dự đại hội có HT.Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; HT.Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Chứng minh Cố vấn BTS GHPGVN thị xã Hương Trà; chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN thị xã cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

    - Advertisement -

     HT.Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế

    HT.Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế

    Về phía lãnh đạo chính quyền tỉnh có: ông Dương Đình Luân- Phó chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh TT Huế, ông Dương Tuấn – Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh TT Huế, ông Lê Công Tuấn – Phó trưởng phòng An ninh Đối nội, Công an tỉnh TT Huế.

    Về phía lãnh đạo chính quyền Thị xã có: ông Hà Văn Tuấn – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Hương Trà; ông Lê Hồng Thắng – Phó bí thư Thường trực Thị ủy Thị xã Hương Trà; bà Nguyễn Thị Thu Hương- Uỷ viên Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã Hương Trà cùng quý vị đại diện các Ban, Ngành, Đoàn thể trong toàn thị xã đã đến tham dự Đại hội.

    Trước lễ khai mạc, chư Tôn đức chứng minh, chủ toạ đoàn cùng quý đại biểu quang lâm hội trường thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ, dành 1 phút mặc niệm tri ân chư vị tiền bối hữu công, anh linh chư vị Thánh tử đạo và 13 chiến sĩ hy sinh tại tiểu khu 67 khi làm nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3 nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7.

    TT.Thích Hoằng Mãn – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã, Trưởng Ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc, nêu rõ trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua BTS GHPGVN thị xã Hương Trà luôn thể hiện vai trò gắn kết chung tay xây dựng ngôi nhà phật giáo ngày càng phát triển, trang nghiêm. Trong suốt nhiệm kỳ, BTS GHPGVN Thị xã Hương Trà luôn nghiêm túc thực hiện những sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và GHPGVN tỉnh, đẩy mạnh và hoàn thành nhiều công tác Phật sự theo tinh thần “ PHỤNG SỰ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT ” và phương châm “ ĐOÀN KẾT HÒA HỢP, TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM, TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI ”. Tiếp nối tinh thần đó, Tăng, Ni và cư sĩ phật tử tại địa phương sẽ tiếp tục nổ lực không ngừng trong các công tác phật sự, tập trung tâm lực và trí lực chung tay phát triển giáo hội và làm tốt vai trò “ Hộ quốc an dân ”. Cầu mong Phật giáo thị xã đạt được nhiều thành tựu ngày càng tốt đẹp, nhiệm kỳ mới được nhiều thắng lợi, cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh và hết thảy chúng sanh đều an lạc.

    TT.Thích Hoằng Mãn – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã, Trưởng Ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc

    Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế Những lẵng hoa chúc mừng của chính quyền các cấp

    Thay mặt Ban Thư ký, ĐĐ. Thích Hữu Đức – Chánh thư ký BTS GHPGVN Thị xã Hương Trà báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021. Toàn Thị xã có 51 cơ sở tự viện ( không tính chùa làng ) gồm 6 chùa, 45 Niệm Phất Đường, 5 Tịnh thất. Có 22 Tự viện đã thỉnh Tăng, Ni trú trì gồm 15 chùa Tăng và 7 chùa Ni với 53 Tỳ kheo Tăng, 18 Tỳ kheo Ni, 30 Sa di, 2 Thức xoa, 10 Sa di Ni và 41 Chúng điệu đang tu học và hoạt động Phật sự. Trải qua 5 năm của nhiệm kỳ dưới sự chỉ đạo của BTS tỉnh, BTS và Tăng, Ni cùng Phật tử thị xã đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, luôn gắn bó cùng với chính quyền địa phương, phấn đấu làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội giao phó. Các dịp lễ quan trọng hàng năm đều được BTS tổ chức trang nghiêm, trọng thể. Công tác từ thiện xã hội được các tự viện tích cực thực hiện với tổng số tiền làm từ thiện là hơn 9 tỷ đồng.

    ĐĐ. Thích Hữu Đức – Chánh thư ký BTS GHPGVN Thị xã Hương Trà báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021

    Tại đại hội, BTS GHPGVN thị xã Hương Trà đã trao tặng 20 triệu đồng đến bà con nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19; đại diên Ban Dân vận Thị ủy, UBMTTQVN thị xã đã đón nhận sự trợ duyên đầy ý nghĩa này.

    Trao tặng 20 triệu đồng đến bà con tại thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19

    ĐĐ.Thích Quang Tư – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế đã đọc Quyết định trao tặng bằng tán dương công đức của Ban Trị sự tỉnh đến tập thể BTS GHPGVN thị xã Hương Trà, cùng các thành viên trong Ban Trị sự đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua.

    ĐĐ.Thích Quang Tư  đọc Quyết định trao tặng bằng tán dương công đức

    Tập thể BTS GHPGVN thị xã Hương Trà, cùng các thành viên trong Ban Trị sự vinh dự nhận bằng tán dương công đức 

    Tiếp đến, Ban Trị sự GHPGVN thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 đã tuyên bố mãn nhiệm, đồng thời giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự và Thường trực BTS GHPGVN thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2021-2026.

    HT.Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội đã chủ trì việc lấy ý kiến các đại biểu được suy cử. 100% thành viên tham dự đại hội đã biểu quyết đồng ý, đại hội lần này  suy cử ĐĐ.Thích Chí Viên đảm nhiệm chức vị Trưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới 2021-2026.

    Tân BTS GHPGVN Thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

    Ông Hà Văn Tuấn – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Hương Trà thay mặt chính quyền phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong 05 năm qua của Ban Trị sự Thị xã đã góp phần vào sự phát triển chung cho huyện nhà, đồng thời Ông cũng gửi lời chúc mừng đến tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới và mong rằng quý Tăng Ni và Phật tử sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần tốt đời đẹp đạo của Phật giáo.

    Ông Hà Văn Tuấn- Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Hương Trà

    Ban đạo từ, HT.Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế chúc mừng tân Trưởng BTS và tán thán công đức của tập thể BTS PG thị xã nhiệm kỳ (2016-2021). Hòa thượng mong rằng mỗi cá nhân trong BTS nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó. Hướng dẫn các tín đồ Phật tử tu tập theo Chánh pháp, thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước cũng như Hiến chương GHPGVN.

    HT.Thích Đức Thanh ban đạo từ

    Thay mặt Ban tổ chức, ĐĐ. Thích Nhật Minh đọc diễn văn bế mạc, phát biểu cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế và chính quyền các cấp cùng các tập thể và cá nhân đã quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi góp phần đưa Đại hội đến thành tựu viên mãn.

    Trước đó, chiều ngày 25/07/2021 đã diễn ra phiên đại hội trù bị, các tập thể Niệm phật đường, GĐPT, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác phật sự của địa phương  được nhận bằng tán dương công đức trong đợt này.

    BTS Thị xã Hương Trà làm lễ cầu nguyện tại Văn phòng BTS Chùa Hội Phước

    Phiên Trù bị ngày 25 tháng 7

    Theo: phatgiaohue

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều