Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Khác
    HomeTin TứcBan Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập cúng dường các...

    Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập cúng dường các tự viện

    Ngày 28/7/2021 (19/6/Tân Sửu) nhân Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành Đạo, Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập đã đi thăm, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, nhu yếu phẩm đến 14 ngôi chùa trong huyện.

    Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội, tất cả các chùa trong địa bàn tỉnh nói chung địa bàn huyện Bù Gia Mập nói riêng tạm thời đóng cửa, cấm túc an cư, dừng hoàn toàn các nghi lễ tôn giáo cho cộng đồng Phật tử, để thực hiện việc phòng chống dịch COVID -19 theo khuyến cáo của nhà chức trách, cũng như của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

    Nhân vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo, thực hành theo công hạnh của Ngài, kịp thời động viên tinh thần chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa thuộc vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới yên tâm hành đạo, thực hiện giãn cách xã hội, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã đến thăm 14 chùa: Hoa Sen, Vạn Hạnh, Thanh Minh,…

    - Advertisement -

    Tại các nơi đến, Đoàn đã trao tịnh tài, tịnh vật và chúc Tăng Ni các nơi có đầy đủ sức khỏe tấn tu trong mùa an cư kiết hạ, Ban Trị sự luôn theo dõi và làm hết sức mình để hỗ trợ các tự viện vượt qua mùa dịch bệnh.

    Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo huyện, Đại đức Thích Minh Hậu cảm niệm công đức quý Phật tử đã có tâm hộ trì Tam Bảo, phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật, xe 0 đồng… giúp chương trình ý nghĩa này được thành tựu viên mãn.

    Được biết, trước đó ngày 27/7/2021 Ban Trị Sự Phật giáo huyện kết hợp Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện đến thăm tặng 200 phần quà đến các gia đình chính sách, các hộ đồng bào dân tộc trong vùng phong tỏa tạm thời, vùng cách ly do ảnh hưởng COVID -19 tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.

    Phước Ngô

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều