Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomePhật Giáo Quốc TếẤn Độ: Xây Dựng Công Viên Chủ Đề Đức Phật Ở Himachal...

    Ấn Độ: Xây Dựng Công Viên Chủ Đề Đức Phật Ở Himachal Pradesh

    PGO-Trong một nỗ lực phát triển du lịch ở vùng vành đai Phật giáo, chính quyền bang Himachal Pradesh, Ấn Độ đang có kế hoạch xây dựng một “Công viên Chủ đề Đức Phật” quy mô lớn ở Dharamshala – nơi ở của vị lãnh đạo tâm linh Đạt Lai Lạt Ma.

    Himachal Pradesh. (Ảnh minh họa)

    Chính quyền bang Himachal Pradesh đang trong quá trình tìm kiếm khu đất rộng khoảng 15 ha để xây dựng công viên nói trên.

    Kinh phí của dự án “Công viên Chủ đề Đức Phật” sẽ được tài trợ bởi Quỹ phát triển Châu Á.

    - Advertisement -

    Ông Rakesh Kumar Prajapati, đại diện chính quyền, cho biết họ đang chuẩn bị các văn bản giấy tờ liên quan đến dự án.

    Ông Prajapati cũng chia sẻ thêm, “Công viên Chủ đề Đức Phật” sẽ là công viên lớn nhất bang thuộc loại hình này. Công viên này cũng sẽ bao gồm một trung tâm nghiên cứu Phật giáo, một trung tâm hội nghị với sức chứa khoảng 2000 người.

    “Công viên này cũng sẽ có cơ sở lưu trú và phục vụ ăn uống cho các nhà nghiên cứu”, ông Prajapati nói.

    Ngoài ra, chính quyền bang cũng cho biết, sách vở và các tài liệu nghiên cứu khác liên quan đến Đức Phật Gautam sẽ được trang bị tại công viên này. “Các sự kiện trong cuộc đời của Ngài cũng sẽ được mô tả tại đây”, đại diện chính quyền chia sẻ.

    Nằm ở chân đồi của dãy núi Dhauladhar hùng vĩ, thị trấn Dharamshala đẹp như tranh vẽ trên bản đồ du lịch thế giới.

    Địa điểm này thường quyên đón hàng ngàn du khách nước ngoài và tín đồ Phật môn từ khắp nơi trên thế giới đến thăm.

    “Công viên Chủ đề Đức Phật sẽ là một điểm đến khác trong thị trấn dành cho tín đồ Phật môn và du khách”, ông Prajapati phát biểu.

    Dân Nguyễn (Dịch từ Hindustan Times)

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều