Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
Khác
    HomePhật Giáo Quốc TếHà Nam: Lễ Hô Thần Nhập Tượng tại chùa Tam Chúc

    Hà Nam: Lễ Hô Thần Nhập Tượng tại chùa Tam Chúc

    Vào lúc 19h30’ ngày 05/05/2019 (nhằm mùng 01/04 năm Kỷ Hợi), tại Điện Tam Thế chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ Hô thần Nhập tượng, thỉnh chư Phật An Vị trong không khí vô cùng trang nghiêm.

    Buổi lễ với sự quang lâm chứng minh của: HT. Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN; HT. Thích Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm, HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Đào Như, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Quảng Tùng, TT. Thích Quảng Hòa, TT. Thích Thanh Quyết – đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; chư Tôn đức thường trực Ban ngành viện TƯ;  chư Tăng Ni trú trì, thành viên các tự viện trong – ngoài tỉnh Hà Nam và hàng ngàn Phật tử đồng về tham dự. Và còn có sự hiện diện lễ bái của gia đình Ông Nguyên Văn Trường – Giám đốc Doanh nghiệp Xuân Trường.

    - Advertisement -

    Mảnh đất Tam Chúc hơn một nghìn năm trước đã được mệnh danh là đất Phật non Thiêng với ngôi chùa Tam Chúc cổ kính uy nghiêm. Hằng năm vào dịp Lễ Hội Xuân, nhân dân khắp nơi tựu về dâng lễ cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu… Được sự quan tâm của Đảng, chính phủ, các bộ ban ngành TƯ và GHPGVN, tỉnh Hà Nam triển khai khu du lịch quốc gia Tam Chúc, trong đó trọng tâm là khôi phục các giá trị di sản văn hoá trên mảnh đất này, mà điển hình là đại trùng tu chùa Tam Chúc và xây dựng khu du lịch tâm linh do doanh nghiệp Xuân Trường phát tâm đầu tư. Trung tâm Văn hoá Phật giáo Tam Chúc có diện tích 545ha với cảnh trí “non nước hữu tình”, các công trình văn hoá tâm linh được xây dựng gắn liền với hồ Tam Chúc, bao quanh là “tiền lục Nhạn, hậu thất Tinh”.

    Quang cảnh buổi lễ

    Chùa Tam Chúc mới, hiện nay đã hoàn thiện các hạng mục: Cổng Tam Quan ngoại, cổng Tam Quan nội,  vườn cột Kinh, điện Quan Âm, điện Pháp Chủ, điện Tam Thế, tháp chùa Ngọc và Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tam Chúc để phục vụ Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019.

    Điện Tam Thế là toà nhà lớn nhất, bước qua hàng cửa gỗ chạm lộng tinh xảo, phía trước là ba pho tượng Phật Tam Thế bằng đồng lớn nhất Châu Á, biểu thị Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai ngự giữa không gian mênh mông thiền vị. Trên các bức tường của điện Tam Thế là những bức phù điêu về những trạng thái niết bàn của chư Phật trong mười phương.

    Được biết, Lễ Hô Thần Nhập Tượng, Thỉnh Phật An Vị là một trong những hoạt động văn hoá Tâm linh sẵn sàng chào đón Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019. Lúc chiều chư tôn Đức ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh cũng đã hướng dẫn quần chúng tín đồ Phật tử làm lễ An vị tại đền Mẫu và lễ sám tạ Thuỷ phủ Long Vương chư Thần, bản xứ chư vị Thần  Quan, bản thổ chư vị Linh Thần; đồng thời làm lễ phóng sinh giữa hồ Tam Chúc, hồi hướng cầu nguyện Quốc thái dân an, Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 sắp tới được thành tựu công đức viên mãn.

     

     

    An Nhiên

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều