Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeTin TứcBlog chùaThái Bình: Chùa Hải An khánh thành vườn tháp Tổ và cổng...

    Thái Bình: Chùa Hải An khánh thành vườn tháp Tổ và cổng tam quan

    Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 26 tháng 10 năm Mậu Tuất), chùa Hải An (tức chùa làng Hới) xã Tân Lễ huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành cổng tam quan và khu vườn tháp tổ.


    Quang lâm chứng minh tham dự có: TT. Thích Thanh Vũ – Trưởng ban từ thiện GHPGVN tỉnh Hà Nam, trưởng BTS PG huyện Duy Tiên, viện chủ tổ đình Long Đọi Sơn; ĐĐ. Thích Minh Đức – UV Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ GH, UV BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Phó BTS GHPGVN tỉnh Sơn La, trụ trì Tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội); ĐĐ. Thích Thanh Lan – UV BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình, phó BTS PG huyện Hưng Hà; ĐĐ. Thích Tùng Lâm – trưởng BTS PG huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương; cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện trường Trung Cao đẳng Phật Học thành phố Hải Phòng khoá 8; chư tôn đức trụ trì các tổ đình tự viện trong và ngoài tỉnh.

    Về phía khách mời có: Ông  Đỗ Văn Vẻ – Đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, phó chủ tịch tập đoàn Hương Sen;  bà Nguyễn Thị Viết – Bí thư Đảng Bộ xã Tân Lễ; ông Trần Ngọc Toán- chủ tịch UBND xã Tân Lễ;các quý vị Đại biểu đại diện cho lãnh đạo Đảng chính quyền, các cơ quan ban, ngành trong và ngoài tỉnh; cùng quý vị đại diện cho các tập đoàn doanh nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình, thành phố Hải Phòng, Hà Nội,… Ngoài ra, rất đông quý Phật tử, du khách trong và ngoài địa phương cũng về tham dự.

    - Advertisement -

    Chùa Hải An (tức chùa Hới) được xây dựng vào đầu thế kỷ 18, đời vua Lê Dụ Tông, niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ 6 (tức năm Bính Tuất 1706), dân làng đã tổ chức xây dựng ngôi chùa. Đến thế kỉ 19 vào mùa Hạ tháng 4 năm Quý Hợi (1803), đời vua Gia Long nhà chùa đã tổ chức đúc quả chuông lớn, lưu truyền đến tận ngày nay. Vào năm Canh Tý (1828) Trưởng lão Hòa thượng Thích Chiêu Thường là tổ thứ 5 được vua Minh Mạng sắc phong là “ Quốc Sư Hòa Thượng”.

    Sang thế kỷ 20, đời vua Khải Định năm Kỷ Mùi (1919), ngôi chùa được trùng tu lại. Năm 1946 do cuộc chiến tranh chống Pháp HT. Thích Thanh Quảng đã tiến hành sửa chữa để đào một số hầm bí mật trong chùa và thông ra đến vườn tháp tổ, để che dấu cán bộ cách mạng như: cụ Trường Chinh, cụ Hoàng Quốc Việt….,là cơ sở cho cán bộ kháng chiến đi lại hoạt động.

    Ngôi chùa đã tồn tại trên 300 năm, do biến cố của thời gian, ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến tranh chống Pháp  nên ngôi chùa bị xuống cấp nghiêm trọng. Được sự chấp thuận của các cấp lãnh đạo, Đại đức trụ trì đã tiến hành khởi công động thổ xây dựng chùa, được chia ra làm 3 giai đoạn:

    + GĐ 1: Xây dựng ngôi chánh điện bằng gỗ.

    + GĐ 2: Xây dựng cổng tam quan và khu vường tháp tổ.

    + GĐ 3: Xây dựng nhà Mẫu và các công trình phụ trợ.

    Tới nay đã hoàn thiện xong hai giai đoạn.

    Sau khi ĐĐ. Thích Thanh Tân- UV BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình, chánh thư ký BTS PG huyện Hưng Hà, trụ trì chùa Hải An báo cáo sơ lược công tác thi công, và kinh phí xây dựng toàn cảnh ngôi chùa, các cấp lãnh đạo, các tập đoàn doanh nghiệp cũng đã lên chúc mừng với những nẵng hoa tươi thắm.

    Nhân dịp này TT. Thích Thanh Vũ ban đạo từ buổi lễ đã tán thán công đức của các doanh nghiệp cũng như lãnh đạo các ban ngành, các cấp trong việc xây dựng cổng Tam Quan và khu vườn tháp tổ, đó là nơi sinh hoạt tâm linh của dân làng. Thượng tọa cũng mong muốn Đại đức trụ trì sẽ đưa công trình vào hoạt động phục vụ đạo pháp và dân tộc, hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh.

    Sau nghi thức cắt băng khánh thành, chư tôn đức cùng các vị đại biểu đã đi nhiễu xung quanh vườn tháp, dâng hương cúng giường, nguyện cầu cho quốc thái dân an, dân tộc phú cường.

    Xin chia sẻ một số hình ảnh của buổi lễ:

     

    Minh An

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều