Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeTin TứcVĩnh Long: Trang nghiêm lễ Khánh thành chùa Phước Viên- Long Hồ

    Vĩnh Long: Trang nghiêm lễ Khánh thành chùa Phước Viên- Long Hồ

    Sáng ngày 23/2/2023 (04/2 Quý Mão) Ni sư Thích Nữ Như Hương, trụ trì chùa Phước Viên (ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã trang nghiêm tổ chức lễ Lạc thành chùa Phước Viên sau 12 năm xây dựng.

    Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Như Tước, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; chư Tôn Giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Cố vấn; TT. Thích Lệ Lạc, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự. Chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh và các tỉnh, thành lân cận.

    Về phía Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh (PBNG) có NT. Thích Nữ Hải Nghĩa, Cố vấn PBNG Trung ương, Chứng minh PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Minh, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng PBNG tỉnh; Chư Tôn đức PBNG các tỉnh, thành cùng chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh cùng về tham dự.

    - Advertisement -

    Về phía chính quyền có ông Trần Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Trần Văn Biết, Trưởng phòng Tín ngưỡng Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh; đại diện chính quyền huyện Long Hồ và xã Long Phước.

    Tại buổi lễ, Ni sư trụ trì đã báo cáo sơ lược công tác trùng tu và dâng lời tri ân chư Tôn giáo phẩm đã gia tâm chú nguyện, cảm ơn các cấp chính quyền đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, cảm niệm quý Phật tử đã phát tâm cúng dường xây dựng ngôi Tam Bảo.

    TT.Thích Thiện Tâm- Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Hồ, phát biểu khai mạc
    Ni sư Thích Nữ Như Hương, trụ trì chùa Phước Viên, báo cáo công tác xây dựng

    Theo đó, chùa Phước Viên được thành lập vào năm 1937. Sau thời gian theo học tại các trường Phật học tại TP.HCM, năm 2008 Ni sư Thích Nữ Như Hương trở về quê nhà đảm nhận chăm lo ngôi Tam bảo Phước Viên (đối diện đền thờ nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng). Ngôi già lam khi ấy chỉ là căn nhà nhỏ 2 gian với mái tôn lợp tạm.

    Bằng tâm nguyện hoằng dương Phật pháp, trùng hưng ngôi Tam Bảo để trang nghiêm cảnh Phật tại nhân gian, tháng 10 năm 2010, được sự gia trì của chư Tôn đức giáo phẩm và sự cho phép của chính quyền địa phương Ni sư trụ trì và Đạo tràng Phật phát đại nguyện trùng hưng, xây dựng lại toàn bộ ngôi Phạm vũ.

    Được sự hỗ trợ của chư Tôn đức, quý thiện nam tín nữ gần xa, sau 6 năm thi công, vào ngày 27/10/2016, Ni sư trụ trì đã làm lễ khánh thành giai đoạn 1, đưa Chánh điện vào phục vụ việc tu tập của các Đạo tràng: Tụng Pháp Hoa, Niệm Phật…Song song đó, việc xây dựng vẫn tiếp tục duy trì.

    7 năm sau, năm 2023, Bổn tự tổ chức lễ Khánh thành, tạ ơn Tam Bảo đã gia hộ cho Phật sự được viên thành.

    Thay mặt Ban Chứng minh, HT.Thích Như Tước đã tán thán công đức Ni sư Trụ trì đã hoàn thành Phật sự trùng hưng chùa Phước Viên, tạo nên ngôi tòng lâm tố hảo là nơi tu tập cho đồng bào Phật tử địa phương; đồng thời, tin tưởng Đạo tràng tu tập dưới sự hướng dẫn của Ni sư Như Hương sẽ ngày càng phát triển, đem lại an vui cho mọi nhà.

    Trong không khí hoan hỷ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức, quý quan khách làm lễ cắt băng khánh thành Đại hùng Bửu điện.

    Được biết trước đó, ngày 22/2/2023, Bổn tự đã cung thỉnh Ban Kinh Sư đăng đàn chẩn tế thập loại cô hồn, nguyện chúc đất nước thái bình, nhân dân an lạc.

    Phương Khai-An Lạc

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều