Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcBlog chùaTT-Huế: Lễ hội "Tỏa Ánh Từ Quang" tại thị xã Hương Trà

    TT-Huế: Lễ hội “Tỏa Ánh Từ Quang” tại thị xã Hương Trà

    Trong hai ngày 31/12/2022 và 01/1/2023 (09 và 10 tháng 12 Nhâm Dần) tại Công viên Thị xã Hương Trà (phường Tứ Hạ, TX.Hương Trà);  Ban Trị sự GHPGVN thị xã Hương Trà tổ chức Lễ hội văn hóa Phật giáo “Tỏa ánh từ quang” .

    Ngày 31/12/2022, Ban Tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật: Ẩm thực chay, văn nghệ, triển lãm, Rung chuông vàng…

    Buổi tối ngày 31/12/2022 quang lâm tham dự ngày chính của lễ hội có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS , Trưởng ban HDPT Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ; HT.Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh , Chứng minh Cố vấn BTS GHPGVN thị xã ; HT.Thích Tịnh Quang, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh , Chứng minh Cố vấn BTS GHPGVN thị xã ; chư tôn đức thường trực BTS PG tỉnh, chư tôn đức lãnh đạo BTS PG các huyện, thị xã; chư Tôn đức trụ trì trú xứ các tự viện, Niệm Phật đường trên địa bàn cùng đạo hữu Phật tử các giới.

    Về phía chính quyền có ông Dương Đình Luân, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà; cùng các đại diện các ban ngành hữu quan cùng về tham dự.

    ĐĐ.Thích Chí Viên, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã, Trưởng Ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc: đây là hoạt động nằm trong chương trình Phật sự của BTS PG thị xã nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo và chào đón năm mới 2023.

    Lễ hội Phật giáo “Tỏa ánh từ quang” sẽ truyền thông điệp sâu rộng về giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp, truyền thống lịch sử của dân tộc, hướng mọi người đến giá trị chân, thiện, mỹ, góp phần đáp đứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống nhân dân.

    - Advertisement -

    Tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc với tư tưởng “hộ quốc an dân” đã trở thành nếp sống của hàng đệ tử Phật. Với truyền thống ấy, Tăng, Ni Phật tử Thị xã Hương Trà luôn phục vụ dân tộc, phục vụ chúng sanh, tích cực trong các hoạt động góp phần cùng chính quyền, nhân dân thị xã xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nhân bản, văn minh và tiến bộ; yêu chuộng hòa bình, đoàn kết phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh cùng hướng về tương lai.

    Ban đạo từ buổi lễ, HT.Thích Khế Chơn đã khái quát lịch sử ý nghĩa ngày Thành đạo; đồng thời nhấn mạnh: Trong ngày lễ trọng đại thiêng liêng cao đẹp này là cơ hội để mọi người hướng về Đức Phật, hướng về bậc xuất trần thượng sĩ với những pháp âm vi diệu tưới mát tâm hồn.

    Bằng tuệ giác siêu việt đạt được trong đêm thành đạo, Đức Thế tôn đã chứng ngộ chân lí tối thượng để giải thoát cho chính mình và sẵn sàng trao cho nhân loại bản đồ trở về với cội nguồn chân tâm thường trú, đó là con đường giải thoát, con đường chấm dứt khổ đau.

    Là người con của Đức Phật chúng ta phải lấy giáo lý của Ngài làm kim chỉ nam, là nơi nương tựa để thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, chế tác an vui, hạnh phúc cho mình và mọi người xung quanh.

    Lễ hội khép lại bằng chương trình đốt lửa trại của đoàn sinh Gia đình Phật tử.

    Quang Huy- Xuân Thủy

    (nguồn Phật giáo Hương Trà) 

     

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều