Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcBlog chùaTiền Giang: Đặt đá xây dựng “Quần thể không gian Thiền sư...

    Tiền Giang: Đặt đá xây dựng “Quần thể không gian Thiền sư Việt”

    Hôm qua, 20-12, thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (ấp 1, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đã trọng thể tổ chức lễ đặt đá xây dựng “Quần thể không gian Thiền sư Việt” và an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong khuôn viên thiền viện.
    _DSF9063.jpg
    Chư tôn đức thực hiện các nghi thức đặt đá xây dựng công trình
    Chứng minh, tham dự lễ có HT.Thích Đắc Huyền, Tổng Thư ký Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam; HT.Thích Thiện Bình, Phó BTS GHPGVN tỉnh An Giang; TT.Thích Thông Hạnh, Phó ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, chư tôn đức BTS Phật giáo huyện Tân Phước và Tăng Ni thiền phái trong cả nước về tham dự.
    Đại diện lãnh đạo tại buổi lễ có ông Vũ Khắc Nguyên, Trưởng vụ Hợp tác đối ngoại Văn phòng Chính phủ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng đại diện các ban ngành địa phương và đông đảo Phật tử về dự lễ.
    Thay mặt Ban tổ chức, ĐĐ.Thích Trúc Thông Kim đọc diễn văn khai mạc; nhấn mạnh sự cần thiết của việc truyền bá giá trị văn hóa, nhân bản của tư tưởng thiền học Việt Nam nói chung và thiền học Trúc Lâm nói riêng, thông qua việc kiến tạo khu “Quần thể không gian Thiền sư Việt”.
    _DSF9053.jpg
    Tôn tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông được an vị trong khuôn viên thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác
    Công trình có diện tích 1ha, thiết trí tôn tượng và ghi lại lược sử chư vị thiền sư Việt Nam, tạo điều kiện để Phật tử và du khách hiểu biết thêm về bản sắc văn hóa thiền Việt với bề dày lịch sử hơn 2.000 năm qua.
    Thay mặt HT.Thích Thanh Từ – Phó Pháp chủ HĐCM, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, TT.Thích Thông Hạnh tuyên đọc thông điệp đạo từ của Thiền sư gửi đến buổi lễ.
    Sau đó chư tôn đức, quan khách niêm hương tại lễ đài an trí tôn tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông (bằng gốm đỏ Luy Lâu cao 2,2m do Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y học Dân tộc và Dưỡng sinh Việt tiến cúng) và cử hành nghi thức động thổ, đặt đá xây dựng khu “Quần thể không gian Thiền sư Việt” theo nghi thức truyền thống của Phật giáo.
    _DSF8958.jpg
    ĐĐ.Thích Trúc Thông Kim đọc diễn văn khai mạc
    _DSF8955.jpg
    Chư tôn đức, đại diện lãnh đạo và Tăng Ni thuộc Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam các nơi
    _DSF8972.jpg
    và đông đảo Phật tử về dự lễ

    Anh Phong
    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều