Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeTin TứcTheo chân những người con Phật gieo duyên mùa an cư

    Theo chân những người con Phật gieo duyên mùa an cư

    Trong các ngày 30/6 – 2/7/2020 (10/5 – 12/5 Canh Tý), Đại đức Thích Pháp Đăng (chùa Minh Đức, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); Sư cô TN Thiện Hỷ (chùa Địch Quang, phường Ninh Hà) đã hướng dẫn bà con Phật tử thăm và cúng dường 10 trường Hạ tại các “Tịnh Nghiệp Đạo Tràng” thuộc 3 tỉnh Tây Nguyên: ĐăkLăk, Gia Lai, Kon Tum.

    Đoàn đã đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Vạn Đức, chùa Sắc tứ Khải Đoan (Buôn mê Thuộc); chùa Mỹ Thạch (Gia Lai); chùa Huệ Chiếu, chùa Tháp Kỳ Quang (Kon Tum); chùa Bửu Nghiêm, chùa Minh Thành, chùa Bửu Thắng, chùa Bửu Hải, chùa Bửu Minh (Pleiku). Tham gia chuyến đi có hơn 90 Phật tử, đoàn đã cúng dường tịnh tài, tịnh vật với chi phí hơn 75 triệu đồng.

    Tại các tự viện, sau khi tiếp nhận các phẩm vật cúng dường, chư tôn đức đều hoan hỷ trước tấm lòng của các Phật tử hướng về Tam bảo trong mùa an cư, quý Thầy sách tấn đại chúng: Việc thăm viếng trường hạ các tỉnh thành vào dịp an cư là hoạt động mang tính truyền thống diễn ra hàng năm của những người con Phật, nhằm thăm viếng, khuyến khích động viên việc tu học và cúng dường tịnh tài, tịnh vật để cho chư Tăng Ni tại các tỉnh, thành yên tâm tu học trong 3 tháng an cư.

    Nói về chuyến đi cúng dường, Đại đức Thích Pháp Đăng cho biết: “Việc cúng dường các trường hạ là dịp để cho các Phật tử có được thiện duyên là khởi tâm bồ đề cúng dường Tam bảo cũng như hành thiện, tích đức cho bản thân và gia quyến của mỗi người”.

    Lần đầu tiên theo mẹ đi hành hương, Phật tử Quế Phương, pháp danh Nhuận Hương rất vui vì đã hiểu thêm khái niệm “An cư kiết hạ” và “Trường hạ”.

    - Advertisement -

    “Bà vui lắm, tính đến nay đã 4 lần đi hành hương, bà ao ước còn khỏe để đến mùa an cư được đi cúng dường trường hạ ” – cụ bà  Hoàng Thị Liên, pháp danh Viên Diệu năm nay đã 91 tuổi xúc động chia sẻ.

    Phẩm vật tuy ít ỏi, nhưng đó là tất cả tấm lòng của quý cô chú, anh chị hướng về chư đại đức Tăng, Ni ngõ hầu gieo chút duyên lành với Tam bảo, tạo chút công đức làm tư lương trên con đường hành thiện.

    Quảng Ấn

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều