Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcThanh Hóa: Lễ Truy điệu và cung tống kim quan về nơi...

    Thanh Hóa: Lễ Truy điệu và cung tống kim quan về nơi an táng cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm

    Đúng 8h00 sáng ngày 31/12/2019 (nhằm ngày 6/12 Kỷ Hợi), tại chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc đã trang nghiêm và thành kính diễn ra Lễ Truy điệu và cung tống kim quan nhục thân cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Quang lâm chứng minh buổi lễ về phía giáo hội có: Thượng tọa Thích Tâm Đức – UV HĐTS TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Thanh Chiến – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Ni trưởng Thích Đàm Nhung – Nguyên UV HĐTS TW, Nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; cùng chư Tôn đức giáo phẩm thường trực ban trị sự tỉnh, chư Tôn đức Tăng – Ni trong và ngoài tỉnh.

    Về phía chính quyền có Ông Bùi Hải Vinh – Phó giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo chính quyền tỉnh Thanh Hóa; Ông Trịnh Ngọc Giao Nguyên – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Nguyên Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Nguyên Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc; Ông Nguyễn Văn Luệ – Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Ông Trương Văn Thuấn – Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cùng các ông bà lãnh đạo các phòng ban, ngành Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ các cơ quan đoàn thể huyện Hậu Lộc cũng như xã Thuần Lộc. Đông đảo các tín đồ Phật tử cũng đã trở về tham dự buổi lễ.

    - Advertisement -

    Thay mặt thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Tâm Định đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm. Theo đó, Cố Ni trưởng Thích nữ Đàm Tâm, thế danh là Tô Thị Linh, pháp danh Đàm Linh, pháp hiệu là Thích Đàm Tâm. Sinh ngày 24/4/1939 xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn (nay là thành phố Thanh Hóa).  Năm 12 tuổi, đã có duyên tập sự xuất gia tại chùa Phú Lĩnh, huyện Vĩnh Lộc với Ni sư Đàm Ý và được Ni sư Đàm Ý thế phát và ban cho pháp danh là Đàm Linh, pháp hiệu Đàm Tâm. Năm 24 tuổi Ni trưởng được đăng đàn thọ Sa di Ni giới tại giới đàn chùa Hương Quang (chùa Tranh), phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa. Ba năm sau (năm 1966), Ni sư Đàm Ý viên tịch, Ni trưởng được kế nhiệm trụ trì Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, cũng năm đó chiến tranh xảy ra ác liệt, giặc Mỹ điên cuồng mở những cuộc không kích phá hoại miền Bắc bằng không quân, hải quân, tàn phá làng mạc, chùa chiền. Hưởng ứng lời kêu gọi: “Cởi áo Cà sa , khoác chiến bào” của Hội thống nhất Phật giáo Việt Nam phát động, một số sư trẻ tòng quân ra tiền tuyến, người trực tiếp vào chiến trường, người tham gia dân công khai mở đường giao thông, phục vụ kháng chiến, Ni trưởng đã tham gia dân công mở đường 217B đi Lào, đồng thời tham gia các công trường sông Chu, sông Mã, hoàn thành nhiệm vụ trở về chùa tiếp tục trụ trì. Ngày 20/10/1974, Ni trưởng được thọ Tỷ Khiêu Ni giới tại Tổ đình Hương Quang Ni tự (Chùa Tranh) phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa. Tại Đại hội nhiệm kỳ II (1992 – 1997) của Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Ni trưởng được suy cử làm Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa. Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ III (1997 – 2002), Ni trưởng được suy cử làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa. Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ IV (2002 – 2007),  Ni trưởng được suy cử làm Phó Ban Trị sự Phật giáo Thanh Hóa, chứng minh phân ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa. Năm 2007, Ni trưởng được Đức Pháp Chủ GHPGVN tấn phong Ni trưởng. Trong giai đoạn này, Phật giáo Thanh Hóa bắt đầu xây dựng thành lập các Ban Đại diện Phật giáo cấp huyện, Ni trưởng đã được tín nhiệm và nhận trọng trách làm Chánh Đại diện Ban Đại diện Phật giáo huyện Hậu Lộc khóa I ( 2002 – 2007) và khóa II (2007 – 2012). Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 06h30 ngày 29 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 04 tháng 12 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Sùng Nghiêm, làng Duy Tinh, xã Thuần Lộc (xã Văn Lộc cũ), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trụ thế: 81 năm. Hạ lạp: 45 năm.

    Tiếp đến, Ni sư Thích Đàm Hòa – Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã tuyên đọc điếu văn tưởng niệm Ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm của Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa.

    Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trương Văn Thuấn – Chủ tịch UB MTTQ huyện Hậu Lộc đã phát biểu tưởng niệm cố Ni trưởng. Trong thời kỳ hành đạo Ni trưởng đã tích cực tham gia vào HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp như: Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc 6 nhiệm kỳ từ năm 1980 đến năm 2009; Đại biểu HĐND, Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Văn Lộc nay là xã Thuần Lộc từ năm 1989 đến năm 1994; tích cực tham gia các hoạt động lợi đạo ích đời, đóng góp cho sự phát triển của đạo pháp và xã hội. Ni trưởng đã thường xuyên đến thăm hỏi và tặng quà động viên các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, các trung tâm nuôi dưỡng người không nơi nương tựa, những gia đình gặp hoạn nạn khó khăn, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo.

    Cũng trong Lễ Truy điệu, môn đồ đệ tử đã thành kính dâng lời tưởng niệm về thâm ân giáo dưỡng của Ân sư và nguyện sẽ hòa hợp noi theo hạnh nguyện của Ni trưởng nối tiếp sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

    Giữa không khí trang nghiêm, toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đồng niệm Phật kính cẩn nghiêng mình tiễn nhục thân Cố Ni trưởng nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc.

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều