Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcThái Bình: Gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo

    Thái Bình: Gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo

    Chiều 2812, ban Tôn giáo (sở Nội vụ tỉnh) tổ chức buổi gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo đóng trên địa bàn tỉnh.

    Dự buổi gặp mặt có các ông: Đặng Thanh Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phạm Văn Xuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ; ông Đỗ Đắc Tuyn, Trưởng phòng PA88 Công an tỉnh, đại diện các ban ngành của tỉnh.

    Về phía GHPGVN tỉnh có: HT.Thích Thanh Dục, UV Ban Thường trực HĐCM TƯGH, TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS TƯGH, Phó ban Thường trực BTS cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh. Linh mục Phero Nguyễn Văn Đệ cùng đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình về dự Hội nghị.

    Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Tôn giáo (sở Nội vụ tỉnh) thông báo tóm tắt kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo như: phổ biến Luật Tôn giáo 2018, thăm hỏi các chức sắc trong dịp Phật đản, giáng sinh, kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi, vận động đồng bào tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đồng bào có đạo năm 2018. Theo đó, các tổ chức Tôn giáo đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Qua đó đã góp phần giúp cho hàng trăm hộ đồng bào các tôn giáo vươn lên thoát nghèo bền vững.

    Tại buổi họp mặt, TT.Thích Thanh Hòa cùng đại diện các tôn giáo bạn cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN, các sở, ban ngành của tỉnh đã rất quan tâm đến đồng bào có đạo trong năm qua, đồng thời các vị chức sắc các tôn giáo cũng đóng góp ý kiến, đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh về các vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế – văn hóa – xã hội nói chung, đời sống đồng bào có đạo nói riêng.

    - Advertisement -
    Toàn cảnh buổi gặp mặt

    Ông Đặng Thanh Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tỉnh khẳng định: Các Tôn giáo là bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, các Tôn giáo đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng nông thôn mới.

    Ông Giang mong muốn trong thời gian tới, các chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, luôn là tấm gương sáng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, thường xuyên chăm lo đời sống tâm linh cho đồng bào có đạo; động viên tín đồ tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Chức sắc các tôn giáo tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội phát huy kết quả hoạt động xã hội từ thiện; đóng góp nhiều hơn nữa đối với chương trình an sinh xã hội tại địa phương, sống “Tốt đời – Đẹp đạo”.

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều