Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeTin TứcBlog chùaThái Bình: Chùa Từ Xuyên kính mừng Đại lễ Phật đản

    Thái Bình: Chùa Từ Xuyên kính mừng Đại lễ Phật đản

    Trong thời gian hai ngày 30, 31-5 (8, 9-4 nhuận năm Canh Tý), gần 1000 Phật tử đã về chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) tham dự khóa tu mừng Phật đản. Với các bài giảng của quý Thầy, các Phật tử đã hiểu thêm về cuộc đời và hạnh nguyện của đức Phật, biết thực tập nếp sống tỉnh thức, yêu thương. “Mỗi người là một vị Phật và có thể tu tập để giác ngộ, giải thoát như Phật” là thông điệp mà các quý Thầy gửi đến đại chúng trong mùa Phật đản năm nay.

    Toàn cảnh Đại lễ sáng nay 31 – 05
    Thượng tọa trụ trì làm lễ Mộc dục
    Dù thời tiết nắng nóng nhưng rất đông quý Phật tử về dự lễ

    Nói về ý nghĩa ngày Phật đản, Thượng tọa trụ trì Thích Thanh Định đã chia sẻ: Nhân duyên đức Bản sư Thích Ca ứng thân thị hiện Sa Bà vì muốn “khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến” nên trong suốt 49 năm đã nói ra muôn ngàn pháp môn tu tập, phù hợp với căn cơ của chúng sinh, giúp mọi người từ bỏ tham – sân – si, quay trở về với Phật tính của mình, xây dựng một thế giới Niết bàn tịnh lạc ngay tại thế gian này. Đặc biệt với thời đại mạt pháp hiện nay, pháp môn Tịnh độ – niệm Phật gắn liền với bộ kinh Di Đà – kinh Vô Lượng Thọ được đức Phật chú trọng, khuyên mọi người tin theo, thực hành và tu tập để một đời chấm dứt luân hồi sinh tử. Từ đó, Thượng tọa khuyến tấn mọi người nên tinh tấn niệm Phật, tránh xa ngũ dục – lục trần, một lòng cầu phát nguyện vãng sinh để không phụ với bản hoài của đức Phật Thích Ca và đức Phật A Di Đà.

    Vì ảnh hưởng của Đại dịch Covid – 19 nên thời gian tổ chức Đại lễ Phật đản được chuyển sang tháng 4 nhuận
    Thượng tọa trụ trì chia sẻ pháp thoại
    Đông đảo Phật tử về chùa tu học trong hai ngày

    Ngoài ra, chư tôn đức và quý Phật tử đã tụng kinh “Tám Điều”, “kinh Từ Tâm”, kinh “Khánh đản”, cùng nhau ôn lại những lời dạy vàng ngọc của đức Phật, hồi hướng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, đại dịch Covid – 19 được đẩy lùi, người người biết đến Phật pháp, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

    Dù thời tiết nắng nóng nhưng rất đông quý Phật tử về dự lễ

    Bên cạnh đó, có gần 200 thiện nam tín nữ đã được chư Tăng làm lễ quy y Tam Bảo, khuyến tấn mọi người biết bỏ ác làm lành, tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm Phật để noi xứng đáng là đệ tử của đức Như Lai.

    Xin giới thiệu chùm ảnh:

    - Advertisement -
    Đông đảo Phật tử về chùa tu học trong hai ngày
    Vì ảnh hưởng của Đại dịch Covid – 19 nên thời gian tổ chức Đại lễ Phật đản được chuyển sang tháng 4 nhuận
    Thượng tọa trụ trì chia sẻ pháp thoại
    Trước khi vào tham dự Đại lễ, quý Phật tử đều phải khai báo y tế và sát khuẩn tay phòng chống dịch Covid – 19
    Phật tử lắng nghe pháp thoại
    Đại chúng tụng kinh kính mừng Phật đản
    Cùng nhau ôn lại những lời đức Phật dạy trong kinh “Tám Điều”
    Cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ quy y
    Đại diện tác bạch lễ quy y
    Văn nghệ kính mừng Phật đản
    Văn nghệ kính mừng Phật đản
    Chư Tăng chứng minh buổi lễ
    Chư Ni chứng minh buổi lễ
    Các Phật tử về dự lễ quy y và tắm Phật
    Đại lễ Phật đản tại chùa Từ Xuyên diễn ra trang nghiêm
    ĐĐ.Thích Nhuận Trí chia sẻ đề tài “Ý nghĩa Tam quy – Ngũ giới”
    Toàn cảnh Đại lễ sáng nay 31 – 05
    Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
    Thượng tọa trụ trì làm lễ Mộc dục
    Qúy Phật tử hoan hỷ làm lễ tắm Phật
    Qúy Phật tử hoan hỷ làm lễ tắm Phật
    Dù thời tiết nắng nóng nhưng rất đông quý Phật tử về dự lễ
    Chư tôn đức thả bóng bay cầu nguyện hòa bình
    Đại lễ Phật đản diễn ra an toàn, trang nghiêm, thành kính

    Tin, ảnh: Từ Xuyên

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều