Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeVăn HóaNghi lễPhật giáo Khánh Hòa tổ chức Lễ Kỷ niệm Đức Phật Thích...

    Phật giáo Khánh Hòa tổ chức Lễ Kỷ niệm Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn

    Sáng ngày 27/03/2021 (nhằm ngày 15/02 năm Tân Sửu) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm Đức Phật Nhập Niết Bàn tại Chánh điện Chùa Sắc Từ Long Sơn (số 20 đường 23 tháng 10 – TP. Nha Trang).

    Quang lâm chứng minh tham dự có Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Thiện –Thành Viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Thông – ủy viên HĐTS GHPGVN – Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Nguyên Quang – ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện và đồng bào Phật tử thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

    Theo lịch sử ghi nhận, năm 544 trước Công nguyên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn. Ngay lúc ấy, mặt đất rung động, Trời, người, muôn vật đều kinh hoàng. Chư Thiên trời Đao Lợi ở giữa hư không rải hoa tuyết cúng dường…

    - Advertisement -

    Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã niêm hương, bạch Phật, trì tụng Kinh Di Giáo để ôn lại lời vàng cao quý, là kim chỉ nam cho tất cả những ai đang đi trên con đường giác ngộ giải thoát.

    Hơn 25 thế kỷ qua, cuộc đời của Ngài vẫn còn in đậm trong tâm tư của tất cả những người con Phật nói riêng và toàn nhân loại trên thế giới nói chung. Bởi vì lợi ích mà Ngài đã mang lại cho nhân loại thật cao cả và vĩ đại. Có thể nói rằng, sự hòa bình của thế giới có được không thể thiếu sự đóng góp của đạo Phật, sự hạnh phúc và an lạc của muôn loài trên vũ trụ không thể có được nếu như không có giáo pháp của Ngài.

    Vì vậy, mỗi năm đến ngày Rằm tháng Hai thì Phật tử ở khắp mọi nơi trên thế giới lại thành tâm làm lễ kỷ niệm ngày Nhập Diệt của Đức Thiện Thệ, đây cũng là dịp để người con Phật cùng ôn lại và tán thán công đức cũng như hạnh nguyện tu hành của đức Thế Tôn. Điều này giúp cho người con Phật noi theo gương sáng của Ngài, nhận thức sâu sắc và thực hiện lời phó chúc lời dạy sau cùng của Ngài: “Phải lấy giới luật làm Thầy, tự thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy Pháp của Phật làm đuốc, hãy theo Pháp của Phật mà tự giải thoát, đừng tìm sự giải thoát ở một ai khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài chính mình, mọi vật ở đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã, chỉ có đạo Phật là quý báu, chỉ có chân lý của đạo Phật là bất di bất dịch, hãy tinh tấn lên để giải thoát”.

    Tâm Như

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều