Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeTin TứcPhật giáo huyện Bù Đốp kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật...

    Phật giáo huyện Bù Đốp kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566

    Sáng ngày 12/5/2022 (12/4 Nhâm Dần) tại chùa Thanh Nghiêm, xã Tân thành, huyện Bù Đốp.Thượng toạ Thích Minh Lộc, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đốp đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022 .

    Về tham dự Đại lễ có chư Tôn đức Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức đại diện các Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành trong tỉnh; Tăng Ni Phật tử và đồng bào địa phương.

    Đại diện chính quyền và các ban ngành hữu quan có ông Phạm Quang Hà- Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Minh phong- Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lý Thanh Sang – Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện các cơ quan đoàn thể địa phương đồng về tham dự chúc mừng.

    - Advertisement -

    Giữa nhân gian đầy nỗi khổ niềm đau, ánh sáng từ bi trí tuệ của Đức Thiện Thệ đã chỉ bày cho thế gian chuyển hóa nỗi khổ, tìm thấy được con đường dẫn đến niềm vui cho bản thân và mọi người. Chính vì vậy, từ năm 2000, Liên Hiệp quốc đã chọn ngày Phật Đản, ngày Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện là Lễ hội Văn hóa Tôn giáo hòa bình thế giới.

    Tại buổi lễ, sau khi Đại đức Thích Minh Hậu, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Gia Mập, điều phối chương trình, thông qua chương trình Đại lễ, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự, đại diện các cấp chính quyền và ban ngành đoàn thể đã dâng hoa cúng dường chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật giáo huyện Bù Đốp.

    Tiếp đến, Đại đức Thích Bửu Hoà, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Lộc Ninh đã tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật Đản của đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN: “…Theo lời dạy của đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của cả đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật…”

    Thượng tọa Thích Minh Lộc, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bù Đốp đọc diễn văn Phật Đản của đức Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN: “…Nhân ngày Phật đản – Vesak, chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh trí tuệ của Đức Phật bằng cách hành động vì người khác trên tinh thần từ bi và hòa hợp, cũng như đổi mới cam kết của chúng ta nhằm xây dựng một thế giới hòa bình…

    Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện chính quyền chúc mừng chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử huyện nhà đón mùa Phật đản tràn đầy niềm vui trong hào quang từ bi trí tuệ của chư Phật.

    Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của Pháp hội, chư Tôn đức đã cử hành Nghi thức Khánh Đản: niêm hương bạch Phật, trì chú, tắm Phật…

    Kết thúc buổi lễ, là nghi thức thả chim bồ câu và bong bóng hòa bình nguyện cầu Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.

    Phước Ngô

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều