Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcBlog chùaĐồng Tháp: Phật Đản về trên cù lao Long Khánh huyện Hồng...

    Đồng Tháp: Phật Đản về trên cù lao Long Khánh huyện Hồng Ngự

    “Kính mừng Khánh Đản Phật Đà. Thành tâm khấn nguyện nhà nhà bình yên.” Đón mừng mùa Phật Đản Phật lịch 2566 Dương lịch 2022, trong hai ngày 07-08/5/2022 (nhằm ngày 07-08/4 Nhâm Dần) Sư cô Thích Nữ Hải Minh, trụ trì tịnh xá Ngọc Khánh (cù lao Long Khánh, ấp Long Thái huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã tổ chức nhiều hoạt động kính mừng Phật Đản.

    Mỗi năm đến mùa sen nở, nhân loại khắp năm châu lại cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, bậc Chánh Đẳng Giác đã chỉ cho nhân gian thấy nỗi khổ và con đường thoát khổ. Ngài đã khẳng định “Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành”.

    Từ TP.Hồng Ngự mất 5 phút qua phà An Thạnh, từ bến phà chạy thẳng đến cuối đường rẽ phải, tịnh xá Ngọc Khánh nằm yên tĩnh dưới rặng tre vàng cao vút. Lễ đài Phật đản năm nay rất đơn giản chỉ là cây nhà lá vườn, vốn được Sư cô trụ trì cùng đạo tràng chăm sóc mỗi ngày, nay dâng lên cúng dường mùa Khánh Đản.

    - Advertisement -

    Ngày mùng 7 khi lễ đài vừa được bày trí xong, bầu trời xuất hiện cơn mưa lớn, như rửa sạch tôn tượng để chào đón ngày Phật Đản thiêng liêng.

    Buổi tối ngày 07/5/2022, toàn thể đạo tràng Phật tử đã vân tập Chánh điện niêm hương bạch Phật khai Kinh, tụng Kinh. Sau đó là lễ truyền đăng, tọa thiền hướng về vườn Lâm Tỳ Ni xứ Ấn Độ nơi đức Thế Tôn Đản sanh cách đây 2646 năm.

    Buổi sáng ngày 08/5/2022, Ban Tổ chức đã cử hành lễ Tắm Phật kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 cho bà con xứ Cù lao.

    Tiếp đến là lễ Phóng sanh các loài thủy tộc ngay bến phà An Khánh, đầu nguồn sông Tiền. Từng đàn cá nhỏ vẫy đuôi vui mừng vì được trở về với thiên nhiên khiến mọi người chứng kiến đều cảm nhận được niềm vui của loài thủy tộc.

    Sau lễ phóng sanh, Sư cô trụ trì tiếp tục trao quà Khánh Đản cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi người dân đến nhận quà đều được lễ Phật và tự tay rưới nước tắm cho tôn tượng Bảo tướng Sơ sanh của đức Từ Phụ.

    Những hoạt động của tịnh xá Ngọc Khánh đã lan tỏa ngọn gió từ bi ấm áp trên xứ Cù lao vào mùa Khánh Đản.

    Phù Sa

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều