Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcLào Cai: Khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm trụ...

    Lào Cai: Khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác

    Sáng ngày 25/10/2020 (nhằm ngày 9/9 năm Canh Tý), thiền viện Trúc Lâm Đại Giác (phường Phanxipan, thị xã SaPa, tỉnh Lào Cai) đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 sau 3 năm xây dựng và đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì.

    Chư Tôn đức chứng minh tham dự buổi lễ

    Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; TT. Thích Thanh Quyết – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện – Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh VP I TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai; TT. Thích Thanh Tuấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó chánh VP I TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức VP I TƯGH, chư Tôn đức thiền phái Trúc Lâm, BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành lân cận, quý Phật tử đồng về tham dự.

    Chính quyền tham dự

    Về chính quyền có Trung tướng Nguyễn Đức Minh – nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an; ông Trà Quang Thanh – Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược – nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; Đại tá Lưu Hồng Quảng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; ông Vũ Trọng Khuynh – trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Lào Cai cùng đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh.

    Mở đầu là nghi thức dâng hoa cúng dường chư Phật và chư Tôn đức chứng minh.

    TT. Thích Tâm Thuần, phát biểu khai mạc

    Tiếp đó, TT. Thích Tâm Thuần – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai, Phó Ban quản trị thiền phái Trúc Lâm đặc trách khu vực phía Bắc phát biểu khai mạc lễ khánh thành giai đoạn 1 và bổ nhiệm trụ trì thiền viện Trúc Lâm Đại Giác. Thượng tọa cho biết trên tinh thần và trí tuệ xây dựng, tinh thần phật pháp vào đời sống, đồng hành cùng dân tộc, mục đích giữ gìn và phát huy giá trị đạo pháp và thiền học của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà tổ tiên đã dày công xây dựng; Đồng thời đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử trong tỉnh, Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác sau hơn 3 năm xây dựng đến nay công trình đã hoàn thiện những hạn mục: chính điện, tổ đường, lầu chuông, lầu trống, giảng đường và nhà khách tăng,…

    - Advertisement -

    Dịp này, nhiều lẵng hoa chúc mừng từ Trung ương GHPGVN, các cấp chính quyền, các tự viện trong và ngoài tỉnh, quý Phật tử cũng được trao tặng chúc mừng cho lễ khánh thành và Đại đức tân trụ trì.

    ĐĐ. Thích Chân Tín, công bố quyết định bổ nhiệm Trụ trì và Phó trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác

    Cũng trong buổi lễ ĐĐ. Thích Chân Tín, đã thay mặt cho Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai công bố quyết định bổ nhiệm Trụ trì và Phó trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác. Theo đó, Ban Trị sự bổ nhiệm ĐĐ. Thích Tỉnh Thiền – thế danh Lưu Việt Nhi sinh năm 1961 làm trụ trì. Phó trụ trì là ĐĐ. Thích Trúc Thái Phước – thế danh Lê Ngọc Tâm, sinh năm 1972.

    Tiếp đó, thay mặt BTS tỉnh, HT. Thích Thanh Điện trao quyết định bổ nhiệm cho các Đại đức của thiền viện Trúc Lâm Đại Giác.

    ĐĐ. Thích Tỉnh Thiền, cung đối trước chư Tôn đức chứng minh

    Trong vai trò mới, ĐĐ. Thích Tỉnh Thiền đã cung đối trước chư Tôn đức chứng minh phát nguyện nhận nhiệm vụ mà BTS GHPGVN tỉnh Lào Cai đã tin tưởng giao phó. Nguyện trọn đời phụng sự đạo pháp và dân tộc, luôn tuân thủ theo Nội quy Tăng sự và Hiến chương GHPGVN, cũng như Pháp luật của nhà nước quy định, hướng dẫn Phật tử tu hành đúng chánh pháp, sống và làm việc đúng với tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc.

    Ông Thào A Sin, phát biểu chúc mừng trong buổi lễ
    HT.Thích Phước Tú, ban lời huấn từ

    Thay mặt chính quyền ông Thào A Sin – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy SaPa đã có đôi lời chúc mừng trong buổi lễ khánh thành giai đoạn và bổ nhiệm trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác.

    Ban lời huấn từ, HT.Thích Phước Tú thay mặt cho Ban quản trị thiền phái Trúc Lâm tán thán công đức xây dựng ngôi thiền viện của chư Tăng và Phật tử mặc dù gặp không ít khó khăn về địa thế, về tài chính nhưng đã cố gắng xây dựng nên một thiền viện Trúc Lâm Đại Giác như ngày hôm nay. Đó là một công đức vô lượng.

    Thay mặt cho Ban quản trị thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, TT. Thích Thông Hạnh đã trao thiền bảng và thanh qui đến Đại đức tân trụ trì.

    HT. Thích Thanh Điện, ban lời đạo từ

    HT. Thích Thanh Điện đã có đôi lời đạo từ chúc mừng đến Đại đức tân trụ trì. Hòa thượng gửi lời sách tấn đến Đại đức tân Trụ trì với vai trò mới phải tuân theo Nội quy ban Tăng sự, nội quy của Thiền phái Trúc Lâm và sự hướng dẫn của Giáo hội, luôn lấy đức độ để giáo hóa tín đồ Phật tử, giữ vững tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, luôn đồng hành cùng dân tộc để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

    Dịp này, nhiều bằng tán dương công đức cũng được trao đến các gia đình đã có công trong việc phát tâm xây dựng thiền viện Trúc Lâm Đại Giác. Cùng với đó là những suất học bổng trao tặng cho các em học sinh hiếu học tại địa phương.

    Cuối lễ, chư Tôn đức đã cử hành nghi thức cắt băng khánh thành, niêm hương Tam bảo và hồi hướng trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

    Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận: 

    Ekip PSO Miền Bắc

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều