Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcBlog chùaKhóa Cộng tu Niệm Phật chùa Bình Hải

    Khóa Cộng tu Niệm Phật chùa Bình Hải

    “Kính lễ chư Phật ba đời. Con xin phát nguyện giúp người qua sông”.  Ngày 04/04/2021 (23.02. Tân Sửu) Sư cô Diệu Trang, trụ trì chùa Bình Hải (thôn Đồng Trì, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cùng Ni chúng đã tổ chức Khóa Tu Niệm Phật cho hơn 100 Phật tử.

    Sư cô Trụ trì cho biết: Để giúp mọi người dân nói chung và quý Phật tử nói riêng, có thể ăn chay, kết duyên cùng Tây Phương Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, hàng tháng vào các ngày âm lịch: mùng 1, 15 và 23, Bổn tự đều tổ chức Khóa cộng tu Niệm Phật cho thiện nam tín nữ Phật tử hữu duyên.

    - Advertisement -

    Nương theo hạnh nguyện đức Giáo chủ cõi Tây phương thì : Tin sâu, hành chuyên, nguyện thiết là 3 điều kiện để mọi người có thể gieo duyên lành với Liên Trì Hải hội. Từ đó, niệm lành sanh khởi, nghiệp chướng đốn trừ, hiện tại an vui, tương lai tự tại trong sanh tử, không còn trầm luân nơi 3 cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) 6 đường (thiên, nhân, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh)

    Tin sâu: Tin lời Đức Thích Ca giới thiệu về Tây phương Cực lạc của đức Di Đà, tin Phật là Phật đã thành và mọi người rồi cũng sẽ thành Phật.

    Hành chuyên: chuyên cần thực hành câu niệm Phật, thực hành hiếu thảo với cha mẹ, thực hành bố thí cúng dường.

    Nguyện thiết: nguyện cầu tha thiết dứt ác làm lành, hồi hướng công phu niệm Phật trang nghiêm tịnh độ cõi Phật A Di Đà.

    Tại Khóa tu, Sư cô Trụ trì đã niêm hương bạch Phật khai lễ trì hồng danh. Toàn thể đại chúng đồng thanh trì Phật hiệu: A Di Đà Phật; kinh hành niêm Phật, cúng Ngọ…

    Được biết, nhân dịp Khánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm (19.2. Tân Sửu), đạo tràng chùa Bình Hải cũng đã thiết lễ hoa đăng, phóng đăng … kính mừng ngày Vía.

    An Lạc

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều