Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: Tiểu ban Lễ tân Đại lễ Phật đản LHQ Vesak...

    Hà Nội: Tiểu ban Lễ tân Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 chuẩn bị công tác đón tiếp đại biểu tại sân bay Nội Bài

    Thừa hành sự chỉ đạo của Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 và TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019, ngày 25/04/2019, Tiểu ban Lễ tân Giao tế đã có buổi làm việc với các vị lãnh đạo tại sân bay Nội Bài.

    Về phía GHPGVN có TT. Thích Quang Thạnh, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Phật giáo Quốc tế TƯ,  Phó tổng Thư ký UBTCQG, Trưởng Tiểu ban Lễ tân Giao tế; ĐĐ. Thích Nguyên Chính, Thư ký Văn phòng I TƯGH, Chánh Văn phòng ban Phật giáo Quốc tế TƯ, Phó trưởng tiểu ban kiêm Thư ký Tiểu ban Lễ tân Giao tế.

    Đại diện lãnh đạo sân bay quốc tế Nội Bài có ông Vũ Ngọc Kiệm – Phó Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài; Ông Đào Minh Quân – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc; Ông Nguyễn An Sơn – Giám đốc Trung tâm dịch vụ hàng không sân bay quốc tế Nội Bài; Ông Bùi Hoàng Luân – Phó đội trưởng Đội nghiệp vụ Cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài; Ông Lê Tuấn Anh – Phó Giám đốc Cty du lịch Vietravel Hà Nội.

    TT. Thích Quang Thạnh

    - Advertisement -

    Tại buổi làm việc, TT. Thích Quang Thạnh đã triển khai sơ bộ về việc đón tiếp, tiễn các đại biểu quốc tế và trong nước đến tham dự Đại lễ. Về cách bố trí tình nguyện viên, đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao và các Nguyên thủ quốc gia. Về phía công ty Vietravel, ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc đã đề xuất nơi bãi đổ xe để được luôn túc trực tại điểm đón.

    Về phía Giáo hội cũng đề xuất về việc treo biểu ngữ, băng rôn, áp phích khu vực sân bay để tuyên truyền cho đại lễ cũng như chào mừng đại biểu đến dự.

    Dự kiến vào ngày 04/05/2019 sẽ tổ chức buổi họp liên ngành của GHPGVN  và các cơ quan hưu quan tại sân bay Quốc tế Nội Bài .

    Được biết, Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đại lễ dự kiến đón tiếp 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 105 nước, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế Liên Hợp Quốc. Các nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự có Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan và Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Các quan chức Bộ trưởng của các nước sẽ tham dự Đại lễ. Bên cạnh đó, sẽ có 20.000 đại biểu trong nước. Đại lễ là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo.

    Sau đây là một số hình ảnh:

    Tin, ảnh: Vi Phúc

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều