Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeThời ĐạiGiáo dụcHà Nội: Thi Tuyển sinh hệ Thạc sĩ – Tiến sĩ Phật...

    Hà Nội: Thi Tuyển sinh hệ Thạc sĩ – Tiến sĩ Phật học Khóa I

    Sáng ngày 15/9/2018, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức kỳ Thi tuyển sinh hệ Thạc sĩ – Tiến sĩ Phật học Khóa I, tại trụ sở Học viện (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội)



    Dự khai mạc kỳ thi Tuyển sinh hệ Thạc sĩ – Tiến sĩ Phật học Khóa I của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có: Thượng tọa Tiến sĩ Thích Thanh Quyết – Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội;  Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thanh Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS, Chủ tịch Hội đồng khoa học HVPGVN tại Hà Nội; Thượng tọa Tiến sĩ Thích Thanh Tuấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Chánh Thanh tra Giáo dục Phật giáo, Phó Văn phòng I Trung ương GHPGVN, Phó Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội; Đại đức Tiến sĩ Thích Quảng Tiếp; Đại đức Thích Đạo Hiển – Phó Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội; Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Tín; Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Phó Viện Trưởng HVPGVN tại Hà Nội, cùng 81 thí sinh tham dự kỳ thi Tuyển sinh.


    Sau phần nghi lễ, Đại đức Thích Đạo Hiển lên đọc Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Tuyển sinh hệ Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học Khóa I của Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội. Hội đồng do Thượng tọa Tiến sĩ Thích Thanh Quyết làm Chủ tịch; Các phó Chủ tịch Hội đồng có: Hòa thượng Tiến sĩ Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Tiến sĩ Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Từ thiện Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thanh Đạt; Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; Các Ủy viên Hội đồng gồm: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn; Đại đức Tiến sĩ Thích Quảng Tiếp; Đại đức Thích Đạo Hiển; Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Tín; Thượng tọa Thạc sĩ Thích Minh Quang – Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội;  Thư ký Hội đồng có: Đại đức Tiến sĩ Thích Vạn Lợi; Cư sĩ Lương Gia Tĩnh; Các tiểu ban: Tiểu Ban Ôn thi và ra đề; Tiểu ban Giám thị; Tiểu Ban chấm thi; Tiểu ban Phục vụ.

    - Advertisement -

    Tiếp theo Đại đức Thích Đạo Hiển đọc quy chế tuyển sinh của kỳ thi.


    Thượng tọa Thích Thanh Quyết ban lời giáo huấn tới các thí sinh tham dự kỳ thi, Thượng tọa nhấn mạnh tới Tâm huyết, công sức của các bậc tiền bối với nền giáo dục Phật giáo nước nhà, nhất là HVPGVN tại Hà Nội, mong muốn các thí sinh cố gắng phấn đấu trau giồi Đức hạnh và Trí tuệ Phật học, phục vụ Giáo hội và Xã hội nhiều hơn nữa trong thời kỳ phát triển của Phật giáo cả nước. Chúc các Thí sinh thành công trong kỳ thi này…


    Thượng tọa Thích Thanh Tuấn mời đại diện Thí sinh lên kiểm tra niêm phong bì đựng đề thi; Hòa thượng Tiến sĩ Thích Thanh Đạt mở bao đựng đề thi và các thí sinh nhận đề thi môn Phật học sáng ngày 15/9/2018;

    Buổi chiều ngày 15/9/2018 thi môn Lịch sử Việt Nam; Sáng ngày 16/9/2018 thi môn Ngoại ngữ.

    Được biết kỳ thi có 81 thí sinh tham dự trong đó có 04 Cư sĩ Phật tử.

    Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ Khai mạc kỳ thi:


    Niệm Phật Cầu Gia bị

    Đại đức Thích Đạo Hiển đọc Quy chế thi tuyển sinh


    Kiểm tra niêm phòng đề thi

    Hòa thượng Thích Thanh Đạt cắt phong bì đựng đề thi

    Phát đề thi tới thí sinh dự thi

    Các Thí sinh làm bài thi môn Phật học sáng ngày 15/9/2018

     
    Phúc Thịnh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều