Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: Phân ban Ni giới Phật giáo Thủ đô tổ chức...

    Hà Nội: Phân ban Ni giới Phật giáo Thủ đô tổ chức hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2023

    PG0- Chiều ngày 03/1/2024, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội (chùa Mộ Lao, số 02 Thanh Bình, quận Hà Đông) Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo thành phố đã tổ chức hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự năm 2023 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024.

    Chứng minh và tham dự có TT. Thích Đạo Phong, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PGTP; ĐĐ. Thích Viên Đức, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PGTP; NT. Thích Đàm Thành, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng PBNG T.Ư, Trưởng PBNG PGTP, Trưởng Ban Tổ chức; chư Tôn đức Ni Phó Phân ban, thành viên Phân ban.

    Phát biểu khai mạc NT. Thích Đàm Thành – Trưởng PBNG PGTP, cho biết: Hội nghị gồm tổng kết hoạt động Phật năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024 của Phân ban Ni giới GHPGVN TP. Hà Nội. Ni trưởng động viên chư Ni trong toàn thành phố tích cực tham gia các hoạt động Phật sự như: Giáo dục, Hoằng pháp, Văn hóa, Từ thiện xã hội…, luôn trau dồi giới đức để làm gương mẫu cho chư Ni hàng hậu học và tín đồ nhân dân Phật tử, qua đó đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024, có rất nhiều việc phải làm và đặc biệt chuẩn bị Phân ban Ni giới Hà Nội đăng cai tổ chức Đại lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di Mẫu vào đầu năm 2025 rất quan trọng

    - Advertisement -

    Sau khi NS.Thích Đàm Trà – Phó Thư ký PBNG PGTP, thay mặt Ban Thư ký, báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024; các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2024.

    Ban Đạo từ , TT. Thích Đạo Phong thay mặt cho chư Tôn đức Thường trực BTS PGTP, tán thán các thành tựu Phật sự của Phân ban Ni giới Phật giáo, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội và giáo dục được BTS PGTP đánh giá rất cao. Thượng tọa mong muốn trong thời gian tới Phân ban nỗ lực, tích cực tham gia các hoạt động Phật sự, cần giữ gìn và phát huy văn hóa bản sắc cổ xưa của chư Tổ để lại, đồng thời chuẩn bị tốt cho việc đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni năm 2025 tại Thủ đô Hà Nội.

    Sau cùng, NT. Thích Đàm Khoa thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ bế mạc hội nghị.

    Đồng Hòa

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều