Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeDu Lịch- Hành HươngĐiểm đếnĐăk-Lăk: Chùa Phước Vân đón Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021

    Đăk-Lăk: Chùa Phước Vân đón Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021

    “Ngày Rằm: Lễ Phật, Phóng sanh.  Vun bồi tâm thiện trọn lành an vui”. Ngày 26/02/2021 (Rằm Tháng Giêng) Đại đức Thích Giác Hiền, Phó ban Hoằng pháp tỉnh Đăk Lăk, trụ trì chùa Phước Vân, (thôn 4 xã Hòa Lễ huyện Krông Bông) đã tổ chức Lễ Hội Rằm Tháng Giêng với nhiều hoạt động ý nghĩa: Quy Y Tam Bảo sống bình an, Phóng sanh gieo duyên trường thọ mạnh khỏe, Thí thực nguyện cầu âm siêu dương thạnh, ôn dịch tiêu trừ, người người ấm no, nhà nhà hạnh phúc…

    Là người con của đất Quảng Trị, xuất gia tu học tại Tổ đình Giác Nguyên, quận 4 TP. HCM. Năm 2012, nhận lời cầu thỉnh của người dân địa phương, Đại đức Giác Hiền đã rời Thầy Tổ, hunh đệ đến Hoằng pháp nơi chùa Phước Vân, trên dãy núi Chư Yang Sin, thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Đăk Lăk; Đến năm 2017 thì chính thức được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bổ nhiệm trụ trì.

    Bằng nhiệt huyết và sự dấn thân của tuổi trẻ, trong nhiều năm qua thầy đã có tổ chức nhiều chương trình hoằng pháp thiết thực hướng dẫn Phật tử trong và ngoài tỉnh, tạo niềm kính tin Tam Bảo cho tất cả những người hữu duyên: trao quà từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ bão lũ, hỗ trợ người dân phòng chống ôn dịch …

    - Advertisement -

    Đại đức Trụ trì cho biết: Đón Xuân Tân Sửu trong “tình hình mới” nhưng Bổn tự cùng quý thiện nam tín nữ bổn Đạo vẫn cùng chung sức trang hoàng vườn thiền cảnh Phật Phước Vân thật trang nghiêm, tuân thủ các hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng dịch, tạo một điểm đến an toàn cho đồng bào Phật tử nói riêng và người dân địa phương nói chung trong việc du Xuân vãng cảnh chùa…

    Sau những ngày đầu Xuân thiết lễ Kỳ an: Trì tụng Kinh Dược Sư, phóng sanh, trao tịnh tài hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn… Sáng ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, Đại đức Trụ trì đã tổ chức lễ Phóng sanh cho các loài thủy tộc: “Nguyện cầu cho các loài Thuỷ tộc được về chốn an vui, cho chúng Hữu tình nghe một câu Kinh kết duyên lành với Tam Bảo”

     

     

    Sau lễ Phóng sanh là thời Pháp thoại và Lễ Quy y Tam Bảo cho các thiện nam tín nữ: Con về nương tựa Phật người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự tỉnh thức. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức…

     

    Buổi chiều cùng ngày là lễ cúng thí âm linh cô hồn, hồi hướng âm siêu dương thạnh, thiên hạ thái bình, chư tai tiêu diệt.

    Vãng cảnh chùa, ngắm cảnh trí trang nghiêm nơi một vùng trời mây bát ngát, trong lời Kinh tiếng kệ trầm bổng, … tất cả tạo nên không khí nhẹ nhàng an lạc vui tươi… cho tất cả những ai có nhân duyên đến chùa Phước Vân trong mùa Xuân Tân Sửu năm 2021.

    Sơn Lâm

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều