Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcCà Mau: Chùa Kim Sơn Bế Giảng khóa An Cư Kiết Hạ,...

    Cà Mau: Chùa Kim Sơn Bế Giảng khóa An Cư Kiết Hạ, Đại lễ Vu Lan báo hiếu Và Dâng cúng pháp Y Ca sa PL. 2562 – DL. 2018

    Sáng nay vào lúc 8 giờ ngày 20/08/2018 (nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm năm Mậu Tuất), tại Chùa Kim Sơn (trường Hạ ni giới tỉnh Cà Mau) khóm 8, F.6 T.Phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức đại Lễ Vu Lan báo hiếu và dâng cúng pháp y Ca sa do Ni Sư TN Diệu Chánh – phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau – trụ trì Chùa Kim Sơn làm trưởng Ban tổ chức.


    Chứng minh và Tham dự lễ gồm có: Hoà Thượng Thạch Hà – Ủy viên HĐTS – phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau; TT Thích Phước Lợi, p.Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS PG T.Phố Cà Mau; Ni Sư TN Phước Liễu – p.Trưởng BTTS GHPGVN tỉnh Cà Mau – Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh; Các vị Phó Ban, các Ủy viên Ban Trị sự; chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh; 80 chư ni hành giả An cư đồng chứng minh tham dự.

    2. Niem Phat cau gia ho

    Về phía chánh quyền khách mời có: Lê Dũng – Ủy viên ban Thường Vụ tỉnh Ủy – trưởng ban Dân vận – chủ Tịch UBMTTQ.VN tỉnh; Ông trần Chánh Quang – trưởng Ban dân tộc, HĐND tỉnh Cà Mau; đại diện ban Tôn giáo – sở Nội vụ; phòng An ninh xã hội, công an tỉnh cùng đại diện các cấp chính quyền, cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau cùng chánh quyền phường 6 địa phương tại và khoản 500 tín đồ Phật tử đến từ các đạo tràng trong tỉnh đồng thân lâm tham dự lễ.

    9. Chanh quyen chung du

    - Advertisement -

    Hạ tàn hoa lá đổi thay; Thu về lộng gió hương bay ngát rừng; Vu lan tự tứ đón mừng; Ngày xuân phật giáo tưng bừng khắp nơi.

    Thật vậy, cứ mỗi độ hè tàn, hoa lá đổi thay để đón mùa thu đến là ảnh tượng báo hiệu mùa vu lan trở về với người con phật cũng là ngày tự tứ đối với hàng đệ tử xuất gia sau 3 tháng an cư thúc liễm thân tâm trao giồi giới thể, hôm nay cũng là ngày bế giảng khóa an cư kiết hạ tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Kim Sơn để tổng kết quá trình tu học của chư ni trong 3 tháng, đồng thời để cho hàng phật tử được gieo trồng công đức hồi hướng về cho cho phụ mẫu hiện tiền phước thọ tăng long, cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Trên tinh thần cao cả ấy  hôm nay ngày mùng 10/ 07 năm Mậu Tuất , tại bổn tự chùa Kim Sơn long trọng tổ chức lễ bế giảng khóa An Cư kiết hạ và đại lễ Vu Lan báo hiếu – dâng cúng Pháp y Ca sa PL: 2562 DL: 2018.

    6.

    Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự; Ni Sư TN Diệu Chánh trưởng ban tổ chức lên phát biểu khai mạc và nói về ý nghĩa cài Hoa Hồng đồng thời hoài niệm ngày Vu Lan.

    Hoa biểu trưng cho sự tươi đẹp đầy sức sống, Hoa là hy vọng sáng lạng ở tương lai, Hoa đã nói lên tấm lòng trong sáng thanh cao, hiến dâng cho người. Hoa đã làm quên đi bao nỗi ưu tư phiền muộn, tô điểm thêm nét đẹp của cuộc đời, và hơn thế nữa, trong cõi trược bùn nhơ, hoa sen đã thật sự tinh khiết vươn lên tỏa ngát hương thơm, vô nhiễm trong lòng những người con phật, và đặc biệt hương ân cha mẹ mới tinh hoa nhứt, thiết thực nhất trong cuộc sống của chúng ta. để thể hiện lòng tôn kính đối với chư tôn đức và tấm lòng hiếu kính của người phật tử trong mùa Vu Lan báo hiếu, đội dâng Hoa lần lược dâng lên những đóa hoa màu đỏ của trí tuệ, màu vàng của giải thoát, màu xanh, biểu trưng cho lòng Từ bi sẽ dâng lên cúng dường Tam Bảo và hiện tiền tiền chư Tôn đức Tăng Ni; và đón mừng quý quan khách, cùng toàn thể chư Phật tử gần xa! Phần dâng hoa được bắt đầu như Pháp.

    Tiếp theo là nghi thức cài Hoa Hồng. Hồng vàng dâng Phật – Pháp – Tăng; Hồng đỏ dâng Mẹ Cha mừng Vu Lan; Hồng trắng xúc động bàng hoàng; Con côi cút Mẹ lại càng xót xa; Hồng hường còn Mẹ mất Cha; Nép bên chân Mẹ, lệ nhòa tiếc thương.

    Nghi thức cài Hoa Hồng cũng được bắt đầu hòa cùng trong nhạc phẩm Bông Hồng cài áo và nhạc phẩm Tâm Sự người cài Hoa Trắng do Phật tử Bảo Châu và Phật tử Thiện Tánh trình bày.

    Để chúc mừng buổi lễ Vu Lan báo hiếu và mãn khóa an cư kiết hạ, các cấp chính quyền cũng có những lẵng Hoa tươi thắm và những phần quà gửi đến BTC để chúc mừng.

    Dịp này Phân Ban Ni giới tỉnh cùng quý Phật tử cũng có những đoá Hoa tươi thắm và những phần quà chúc mừng 7 vị Ni Sư vừa mới được tấn phong.

    Để khích lệ và biểu dương sự tu học tinh tấn của các hành giả an cư trong ba tháng qua; Ban giám hạ chọn ra 6 vị ni hành giả đạt những thành tích xuất sắc để trao tặng những phần quà Pháp bảo.

    Với tất lòng chí thành của ban tổ chức cũng như sự hảo tâm xa gần của hàng Phật tử noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên Tôn giả, hàng Phật Tử sắm sữa pháp y Ca sa và Tứ sự cúng dường, thành kính dâng lên Chư Tôn Đức Tăng Ni hầu nương nhờ công đức này mà cha mẹ quá vãng được siêu sanh lạc quốc và gia quyến hiện tiền được tăng long phước thọ. Phật tử Huệ Mỹ tác bạch dâng cúng Pháp Y Ca sa và Phật tử Hoa Nghĩa tác bạch cúng dường Trai tăng trong ngày đại lễ.

    Trong giờ phút thật trang nghiêm này, toàn thể hành giả An cư và chư Phật tử đang ngưỡng vọng về Chư tôn giáo Phẩm, những bậc Thầy cao cả để đón nhận những pháp âm vi diệu và hứa khả chứng minh của quý Ngài; tại đây Hòa Thượng Thạch Hà ban Đạo từ sách tấn cho hành giả An cư và tán thán hạnh lành, tâm hiếu thảo, lòng hiếu Đạo của hàng Phật tử tại gia HT dạy rằng: chúng ta phải biết tùy thời, tùy cảnh, dâng cúng phẩm vật cho cha mẹ hiện tiền, lễ vật cầu siêu cho cha mẹ, gia-tiên đã qua đời và biết cúng dường cho những bậc đáng cúng dường, phóng sinh, bố thí cho những người và vật cần sự bố thí. Do đó, nhờ vào năng-lực của tâm chân thành, của các phẩm-vật cúng dường, bố thí vô-phân-biệt ấy, huân-thành kết-quả giải-thoát.

    TM Ban tổ chức Ni Sư TN Như Hà có lời cảm tạ đến Chư tôn giáo phẩm, quý cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể và Phật tử gần xa.

    Sau hai giờ đồng hồ trôi qua buỗi lễ đến đây được thập phần viên mãn và khép lại vào lúc 10 giờ cùng ngày, Toàn thể Đạo tràng khởi thân trang nghiêm hồi hướng bế mạc.

    1.2. Niem Phat cau gia ho 3. Mot phut nhap Tu bi quan 4. Mot phut nhap Tu bi quan 5. Mot phut nhap Tu bi quan 6. 7. 8.9. Chanh quyen chung du 10. Ton giao ban 11.12. Tang Qua chuc mung 13. Tang Qua chuc mung 14. Tang Qua chuc mung 15. Tang Qua chuc mung 16. Tang Qua chuc mung 17. Tang Qua chuc mung 18. Tang Qua chuc mung 19. Tang Qua chuc mung 20. Tang Qua chuc mung 21. Tang Qua chuc mung 22. Tang Qua chuc mung 23. Tang Qua chuc mung 24. Tang Qua chuc mung 25.26. Quy Ni Su vua duoc tan phong don nhan loi sach tan cua TT P.TBTS tinh 27. Quy Ni Su vua duoc tan phong don nhan loi sach tan cua TT P.TBTS tinh 28. TT P.Truong BTS sach tan quy Ni Su vua moi tan phong 29. TT P.Truong BTS sach tan quy Ni Su vua moi tan phong 30. Ni Su TPB Ni gioi trao phan thuong cho cac hanh gia An cu 31. 32.33. Quang canh buoi le 34.35. Hoi huong - be mac 36. Van nghe Vu Lan 37. Van nghe Vu Lan

     Thích Nữ Như Thanh

     Ban TTTT PG T.P Cà Mau

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều