Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeTin TứcBình Thuận: Trang nghiêm Lễ tưởng niệm phụng tống kim quan Trưởng...

    Bình Thuận: Trang nghiêm Lễ tưởng niệm phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh trà tỳ

    Sáng ngày 20/03/2022 (Nhằm ngày 18/02/Nhâm Dần), tại chùa Phật Quang, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, đến nơi trà tỳ.

    Quang lâm chứng minh và tham dự có: Trưởng lão HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; HT. Thích Thiện Tấn, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; cùng chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Bình Thuận, chư Tôn đức BTS Phật giáo các tỉnh, thành và đông đảo Tăng Ni, Phật tử các nơi có mặt để tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng.

     

    - Advertisement -

    Để ôn lại cuộc đời và quá trình hành đạo gần 70 năm của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tánh, thay mặt Tông môn pháp phái, HT.Thích Minh Trí cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng

    Hòa thượng họ Lê húy Đình Thông, Pháp danh Nguyên Đạt, Pháp hiệu Thích Huệ Tánh. Ngài sinh ngày 15 tháng 7 năm 1933 trong một gia đình thâm tín Tam bảo tại tổng Văn Vận, phủ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (nay là làng Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Năm 1945 Hòa thượng đến Kinh Đô Huế, bái Hòa thượng thượng Trí hạ Thủ làm thầy tế độ tại Tổ đình Sắc Tứ Báo Quốc Hàm Long Thiên Thọ Tự nối dòng pháp Liễu Quán đời thứ 44 pháp danh Nguyên Đạt, hiệu Huệ Tánh.

    Sinh thời Trưởng lão Hòa thượng luôn thực hiện chí nguyện của người xuất trần thượng sĩ, thượng cầu Phật đạo, hoằng pháp lợi sinh. Đồng thời, Ngài cũng dày công xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo Tăng tài, truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai; Ngài dạy đồ chúng luôn luôn sống lục hòa cộng trụ, thiết lập 13 lời di huấn cho hàng đệ tử thực hành; Là bậc tòng lâm của Phật giáo tỉnh nhà, Ngài luôn luôn chuyên cần tinh tấn, trau dồi kiến thức không ngừng nghỉ, qua những bài pháp ngữ của Hòa thượng luôn có dấu ấn lịch sử, lòng tự tôn Dân tộc. Theo đó cuộc đời của Trưởng lão Hòa thượng luôn giữ gìn giới đức trang nghiêm, Tăng Ni hậu học luôn nhìn vào tấm gương sáng của đó để nương theo tu hành.

    Từ khi GHPGVN thành lập,Trưởng lão Hòa thượng được tin tưởng giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Ủy viên ban Hoằng pháp TƯ; Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Trụ trì chùa Phật Quang (phường Hưng Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), khai sơn nhiều cơ sở tự viện trong tỉnh, cung thỉnh chứng minh nhiều đại giới đàn trong và ngoài tỉnh. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, Ngài được suy tôn Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận.

    Vào ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu, dự tri sức khỏe của mình, Hòa thượng cho gọi các đệ tử xuất gia về căn dặn, rồi mặc y hậu lạy Phật, bái Tổ để chuẩn bị cho lộ trình vô tung bất diệt, Ngài đã thu thần thị tịch tại ngôi trú xứ Phật Quang vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 13 tháng 02 năm Nhâm Dần, tức ngày 15/3/2022 Hòa thượng thuận thế vô thường an nhiên thị tịch, trụ thế 89 tuổi hạ lạp 67 năm.

    Tại lễ truy niệm, thay mặt Trung ương GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã dâng lời tưởng niệm tri ân công đức Trưởng lão Hòa thượng: “… “Bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tùy duyên, làm Phật sự như không hoa, độ chúng sinh như huyễn hóa, gần chín mươi năm trụ thế, 67 năm thực hành Bồ tát đạo, Trưởng lão Hòa thượng đã cống hiến trọn đời mình cho Đạo pháp và Dân tộc. Công đức và đạo hạnh của Trưởng lão Hòa thượng sẽ còn lưu mãi tại thế gian, trong lòng người con Phật và trang sử môn màu của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại”…

    HT. Thích Minh Nhật – Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Thuận, đã thành kính dâng điếu văn tưởng niệm của Ban Trị sự cúng dường Giác linh bậc tôn túc trưởng lão của Phật giáo tỉnh nhà.

    TT. Thích Thông Triêm – Phó BTS PG tỉnh Bình Thuận dâng lời cảm tạ của Ban Tổ chức Tang lễ

     

    Trước giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, lần cuối đưa tiễn người Pháp lữ về nơi cảnh giới tịnh lạc, chư Tôn giáo phẩm chứng minh thành kính dâng hương cúng dường cúng dường giác linh Trưởng lão Hòa thượng

     

    Hòa thượng Sám chủ thực hiện nghi thức phất trần và cung tuyên pháp ngữ. Chuông trống bát nhã gióng liên hồi  hòa cùng tiếng niệm Phật của tứ chúng. Môn đồ đệ tử thành kính đảnh lễ kim quan Ân sư lần cuối; sau đó thỉnh di ảnh, linh vị, y bát và phụng tống kim quan rời chùa Phật Quang đến Đài hỏa táng Hòa Lạc Viên – Sala Garden Đồng Nai làm lễ trà tỳ.

       

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

     

      

            

     

    (Theo PSO)

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều