Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeVăn HóaNghi lễBình Thuận: Chùa Tiên Phước thiết lễ Hoa đăng Vía Phật A...

    Bình Thuận: Chùa Tiên Phước thiết lễ Hoa đăng Vía Phật A Di Đà

    Ngày 28/12/2020 (nhằm ngày 15/11 năm Canh Tý), Đại đức Thích Nguyên Phúc, trụ trì chùa Tiên Phước – xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đã trang nghiêm tổ chức Lễ Hoa đăng Vía Đức Phật A Di Đà.

    Quang lâm chứng minh tham dự và ban Pháp thoại đến Pháp hội có Thượng tọa Thích Đức Thành- Phó Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Thuận, chư Tôn đức Tăng và quý Phật tử địa phương.

     

    - Advertisement -

     

    “…Phật xưa lời thệ tỏ tường. Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh…”  vào tháng 11 âm lịch hàng năm, hành giả tu tập pháp môn tịnh độ khắp nơi trên thế giới, đều hướng về ngày Vía Đức Phật A di Đà (17 tháng 11 âm lịch), bằng nhiều hoạt động thiết thực: tổ chức Khóa tu niệm Phật, lễ Hoa đăng, phóng sanh, từ thiện…

    Tại Pháp Hội, chư Tôn đức đã niêm hương bạch Phật. Toàn thể Đại chúng cùng lắng nghe 48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.

    Tiếp đến, chư Tôn đức đón nhận ánh sáng từ nơi bảo tượng đức Từ phụ A Di Đà và truyền đến tất cả các thành viên tham dự Pháp hội.

     

    Ánh sáng lan tỏa khắp nơi với lời nhắn nhủ chân thành: “Mỗi người nhớ tinh tấn niệm Phật, thực hành theo lời Phật dạy, tiếp nối ánh sáng từ bi trí tuệ của chư Phật ba đời, làm sáng tỏ bản tâm của mỗi người, giúp đẩy lùi bóng tối khổ đau để nhân gian biến thành tịnh độ, đem lại an vui cho bản thân và vạn vật muôn loài…”

    Để giúp Hội chúng hiểu rõ về pháp môn tịnh độ và công hạnh của Đức Phật A Di Đà, TT.Thích Đức Thành đã chia sẻ Pháp thoại “Đường về tịnh độ”:

    “Muốn đi có một đàng này

    Nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra

    Vậy khuyên phải niệm Di Đà

    Hồng danh sáu chữ thật là rất cao…”

    Trong ánh sáng ấm áp của những ngọn nến kính dâng Từ Phụ A Di Đà, khế hợp cùng tâm nguyện của hành giả tịnh độ hướng về cõi Tây phương, mỗi thành viên tham dự đều cảm nhận được sự an lạc thâm tâm. Tất cả đồng hồi hướng công đức tu tập để trang nghiêm Tây phương Cực lạc; nguyện chúc mưa gió thuận hòa, thế giới hòa bình nhân sanh an lạc.

    Nguyên Hảo- Trầm Hương

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều