Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeÝ Kiến- Diễn ĐànPhật sự hôm nayBình Phước: Phật Đản Phật lịch 2565 tại chùa Đức Hạnh huyện...

    Bình Phước: Phật Đản Phật lịch 2565 tại chùa Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập

    “Kính mừng Khánh đản Phật Đà. Nguyện chúc bá tánh muôn nhà bình an”, ngày 26/5/2021 (Nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Tân Sửu) Đại đức Thích Minh Hậu, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Gia Mập, trụ trì chùa Đức Hạnh (xã Phước Sơn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đã trang nghiêm tổ chức lễ Phật Đản Phật lịch 2565, Dương lịch 2021 và trao 50 phần quà cho đồng bào Phật tử địa phương trong trạng thái bình thường mới.

    Cách đây 2645 năm, tại vườn Lâm Tỳ Ni xứ Ca Tỳ La Vệ, hoàng hậu MaDa đã hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa với 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Khi vừa đến tuổi trưởng thành vua Tịnh Phạn đã cho Thái tử kết hôn cùng Công chúa Da Du Đà La (con vua Thiện Giác) và hạ sanh một hoàng nam là La Hầu La. Sau khi nhìn thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết bủa vây đời sống muôn loài. Rằm tháng 2 âm lịch, Thái tử vượt dòng A Nô Ma, nơi núi Tuyết cắt tóc xuất gia. Trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh và 49 ngày chuyên tâm thiền định chứng Tam minh, Lục thông, Ngài đã chứng thành Chánh Giác hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau 49 năm hoằng hóa độ sanh hơn 300 hội thuyết pháp chỉ bày con đường chuyển hóa khổ đau cho tất cả những ai hữu duyên, vào đêm mùng 8 tháng 2, Ngài đã an nhiên nhập Niết Bàn, để lại cho nhân loại một kho tàng tuệ giác từ bi trí tuệ, một bản đồ chỉ bày phương tiện vượt thoát sanh tử luân hồi.

    - Advertisement -

    Năm nay là năm thứ hai Phật Đản trở về trong tình hình bình thường mới, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, giúp đồng bào Phật tử và người dân đón mùa Phật Đản trọn vẹn niềm vui, Đại đức Thích Đức Hậu, tiếp tục tổ chức tổ chức Phật Đản theo nguyên tắc giãn cách: chư Tăng bổn tự niêm hương bạch Phật, trì tụng Sám Khánh Đản, cử hành lễ Mộc dục (Tắm Phật) và hồi hướng quốc thái dân an, ôn dịch qua nhanh, nhà nhà hạnh phúc.

    Sau đó, người dân và đồng bào Phật tử đến đảnh lễ Bảo tướng Sơ sanh và thực hiện lễ Mộc dục rồi trở về nhà.

     

    Để giúp Bổn tự hoàn thành Phật Đản giãn cách, các Đoàn viên, thành viên Hội LHTN địa phương đã đến hỗ trợ việc đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn,…

    Bên cạnh đó, Bổn tự cũng trao 50 phần quà Phật Đản, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng đến đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

    Phật Đản về, tâm thiện lành của mọi người được tiếp thêm năng lượng từ bi trí tuệ của Đấng Từ BI, do vậy dù ở hoàn cảnh nào thì mùa Phật Đản vẫn mãi mãi là mùa bình an của muôn loài.

    Phù Sa

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều