Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcBí thư tỉnh Quảng Ninh mong muốn và tin tưởng trong nhiệm...

    Bí thư tỉnh Quảng Ninh mong muốn và tin tưởng trong nhiệm kì tới Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục khẳng định vị thế là kinh đô Phật giáo của nước Việt

    Chiều ngày 06/01/2021, tại Hội trường trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh do Hoà thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc cùng lãnh đạo tỉnh bàn về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kì 2022-2027.

    Tiếp đoàn có ông Nguyễn Xuân Ký – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Hồi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Vũ Quyết Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo đại diện các ban, ngành hữu quan.

    Trong buổi làm việc, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã trình bày kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027, để lắng nghe ý kiến góp ý của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan cho việc tổ chức đại hội được trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và ý nghĩa.

    Thượng tọa Thích Đạo Hiển – Ủy viện Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trình bày kế hoạch tổ chức đại hội

    - Advertisement -

    Hai bên đã cùng bàn bạc và đưa ra nhiều ý kiến, phương án tổ chức đại hội sao cho phù hợp với tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay. Dự kiến số lượng khách mời hạn chế khoảng 250 đại biểu, trong đó khoảng 185 đại biểu Phật giáo, 65 vị đại biểu các cơ quan Trung ương và chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

    Đại hội dự kiến diễn ra trong hai ngày tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Đại hội trù bị được tổ chức vào chiều 19/01/2022, sáng ngày 20/01/2022 (18/12/Tân Sửu) là Đại hội chính thức.

    Trong dịp đại hội này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ đẩy mạnh xây dựng một số công trình Phật giáo tại các khu vực biên giới hải đảo, như chùa Trúc Lâm Đảo Trần, chùa Trúc Lâm Cô Tô… đây là những công trình có ý nghĩa, những cột mốc tâm linh chào mừng đại hội Phật giáo tỉnh.

    Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh đánh giá cao những thành quả mà Phật giáo Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua, khẳng định được vị thế là kinh đô Phật giáo của nước Việt, Phật giáo Quảng Ninh cũng luôn đồng hành cùng với tỉnh nhà trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, bảo tồn và phát huy những giá trị của nền văn hóa dân tộc, đồng thời xây dựng văn hóa và con người tỉnh Quảng Ninh, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và khác biệt.

     “Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian vừa qua. Phật giáo tỉnh luôn đồng hành cùng các cấp quyền tỉnh, nhất là việc phòng chống dịch bệnh thời gian vừa qua, tôi mong muốn Giáo hội tiệp tục “Kế thừa – Ổn định- Đổi mới – Phát triển, khẳng định vị thế là kinh đô Phật giáo của cả nước” – Ông Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh.

    Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phải hỗ trợ tốt nhất Ban Trị sự trong công tác tổ chức đại hội như: An ninh, Y tế, hậu cần… để đảm bảo đại hội diễn ra được thành công tốt đẹp.

    Hoà thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý, nhiều giải pháp rất thiết thực, phù hợp đúng với tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

    Hòa thượng cho biết, trong thời gian sắp tới, Ban Trị sự sẽ cùng các cấp chính quyền sẽ phối hợp thực hiện theo đúng kế hoạch đã bàn để Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ V được thành công tốt đẹp.

     Năng Lượng

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều