Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcNinh Bình: Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh thăm và chúc mừng Giáng...

    Ninh Bình: Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh thăm và chúc mừng Giáng sinh tại toà Giám mục Phát Diệm

    Nhân dịp lễ giáng sinh và đón chào năm mới 2019, ngày 22/12/2018 (nhằm ngày 16 tháng 11 năm Mậu tuất) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh tại nhà thờ Chính toà Giám mục Phát Diệm, Ninh Bình.


    Đoàn do Thượng tọa Thích Thọ Lạc- UV Thư ký Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Quyền Trưởng Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình và Thượng tọa Thích Minh Quang- UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình cùng chư Tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã đến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh tới Đức Giám mục Juse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch HĐGMVN, Giám mục chính toà Giáo phận Phát Diệm.

    Đón tiếp phái đoàn tại phòng khách của Chính toà Giám mục là Tổng Giám mục Juse Nguyễn Năng cùng các chức sắc, linh mục.

    - Advertisement -

    TT.Thích Thọ Lạc đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới  quý vị chức sắc tới Tổng Giám mục Juse Nguyễn Năng, các chức sắc, linh mục cùng giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi và hạnh phúc. Qua đó thể hiện  tinh thần đoàn kết quan hệ hữu nghị giữa hai tôn giáo, cùng chung một mục đích xây dựng đất nước hòa bình, nhân dân an lạc và hạnh phúc.

    Nhân dịp này, Thượng tọa Quyền Trưởng Ban VH GHPGVN và Ngài Giám mục Phát Diệm đã hội đàm với mong muốn hai Tôn giáo trên địa bàn Tỉnh cùng đoàn kết, hoà hợp, gắn bó. Đức Giám mục Juse Nguyễn Năng đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Thượng tọa Quyền Trưởng Ban VH GHPGVN và quý chư Tôn đức trong đoàn.

    Đáp lời, Linh mục Juse Nguyễn Năng, bày tỏ trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đối với Tòa Giám mục, các chức sắc, giáo dân trong giáo phận./.

    Ban TT- TT Ban Văn hoá GHPGVN

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều