Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeÝ Kiến- Diễn ĐànDiễn đàn- thảo luậnVĩnh Phúc : Tổ Chức Chương Trình Ngoại Điển Phổ Biến Luật...

    Vĩnh Phúc : Tổ Chức Chương Trình Ngoại Điển Phổ Biến Luật Nghị Định Tín Ngưỡng Tôn Giáo

    Chiều qua ngày 23/7 nhằm ngày 03/06/ năm Canh Tý, BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình ngoại điển phổ biến luật nghị định tín ngưỡng tôn giáo tại Hạ trường chùa Hà Tiên (Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) .

    Chứng minh và tham dự buổi lễ có Đại Đức Thích Thanh Lâm – UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; Đại đức Thích Tâm Vượng – Phó ban kiêm Chánh thư ký, Trưởng ban TT TT; Đại Đức Thích Kiến Nguyệt – Phó BTS PG tỉnh Vĩnh Phúc; Thượng tọa Thích Tỉnh Thuần – UV TT BTS PG tỉnh Vĩnh Phúc cùng đông đảo chư tôn Đức lãnh đạo giáo hội, ban chức sự hạ trường, chư tôn Đức tăng ni cùng quý vị Phật tử về tham dự .

    Về phía chính quyền, có ông Nguyễn Khắc Huy – Nguyên vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra Ban tôn giáo chính phủ; ông Nguyễn Văn Toản – Phó trưởng ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc; bà Nguyễn Thị Hương Lan – Phó trưởng ban tôn giáo tỉnh cùng các ông bà trong Ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc .

    - Advertisement -

    Sau khi thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia bị, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do của buổi lễ, Đại đức Thích tâm Vượng – Phó ban kiêm Chánh thư ký; Trưởng ban TTTT PG tỉnh Vĩnh Phúc thay mặt chư tôn Đức tăng ni nêu lên những thắc mắc, những tồn đọng và những vấn đề cần giải quyết của tăng ni các tự viện trong toàn tỉnh thời gian qua .

    Tại buổi lễ, Đại chúng đã được nghe ông Nguyễn Khắc Huy – Nguyên vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra Ban tôn giáo chính phủ triển khai các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo phúc đáp những vấn đề tồn đọng và thắc mắc do thời gian qua tại tỉnh nhà. Đồng thời, ông cũng nêu lên một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; những nội dung cơ bản của  “Luật tín ngưỡng, tôn giáo” và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

    Thông qua hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định của Hiến pháp. Qua hoạt động trên giúp chư tôn Đức tăng ni tham gia hội nghị hiểu rõ quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó trở thành tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước về công tác này.

    Tại đây, toàn thể đại chúng còn được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn đồng thời đóng góp những ý kiến và những vấn đề cần được giải đáp thắc mắc tới chư Tôn giáo phẩm chứng minh cùng các ông bà trong Ban Tôn Giáo Chính Phủ .

    Sau nhiều giờ làm việc buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp viên mãn

     

    Thực Hiện : Ban TT Truyền Thông PG tỉnh Vĩnh Phúc

    Một Số Hình Ảnh Ghi Nhận Tại Buổi Lễ :

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều