Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeTin TứcVĩnh Long: Ni giới Hệ phái Khất sĩ- Tổ đình Ngọc Phương...

    Vĩnh Long: Ni giới Hệ phái Khất sĩ- Tổ đình Ngọc Phương khởi công Cầu 3 Hiền và tặng Nhà tình thương

    PG0- Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang, sáng ngày 23/10/2023, tại ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Ni giới Hệ phái Khất sĩ (NGHPKS) và Tổ đình Ngọc Phương đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng Cầu 3 Hiền và hỗ trợ xây dựng Nhà tình thương cho hộ gia đình ông Lê Văn Bé Sáu  tại ấp Phước Định 2, xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

    Tham dự buổi lễ có NT Thích Nữ Chiêu Liên- Giáo phẩm Thường trực NGHPKS; quý Ni trưởng, Ni sư các miền tịnh xá TP.HCM, Tây Ninh và Vĩnh Long.

    Đại diện chính quyền có ông Trần Bá Ninh – Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Tam Bình; ông Nguyễn Văn Kiều – Chủ tịch UBND xã Hòa Thạnh; ông Lê Tấn Dâu – Phó Chủ tịch UBND xã; ông Trần Việt Trường – Phó Chủ tịch HĐND xã; bà Võ Thị Út – Chủ tịch UBMTTQVN xã; ông Trần Việt Trường – Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Trần Văn Đèo – Bí thư kiêm Trưởng ấp Thạnh An cùng đại diện Ban ngành cùng tham dự.

    Chư Tôn đức Ni và đại diện chính quyền làm Lễ động thổ
    Đại diện chính quyền địa phương 

    Được biết tuyến đường tại xã Hòa Thạnh là vùng sâu của huyện Tam Bình đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, cây Cầu 3 Hiền xuống cấp trầm trọng nguy hiểm cho người dân một số ấp qua lại và không thuận tiện cho việc trao đổi hàng hóa.

    Sau thời gian khảo sát, thấy được nguyện vọng của bà con nơi đây, NGHPKS và Tổ đình Ngọc Phương đã chung tay với chính quyền sở tại hỗ trợ kinh phí xây dựng Cầu 3 Hiền giúp người dân địa phương yên tâm sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và các em học sinh đi học được an toàn.

    - Advertisement -
    Quý Ni trưởng – Ni sư và đại diện chính quyền khảo sát  Cầu 3 Hiền 

    Cầu 3 Hiền có chiều dài 35 mét, chiều ngang 4 mét có kinh phí khoảng 360 triệu đồng. Trong đó NGHPKS- TĐ. Ngọc Phương tài trợ 220 triệu đồng, phần còn lại do địa phương đóng góp.

    Tiếp tục chuyến từ thiện, thông qua chính quyền xã Hòa Thạnh, đoàn đã gởi 50 phần quà, trị giá 20 triệu đồng đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong xã; đồng thời trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình ông Lê Văn Bé Sáu – 63 tuổi ở Ấp Phước Định 2, xã Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

    Bên cạnh đó, NGHPKS- TĐ.Ngọc Phương cũng đã trao nhiều phần quà hỗ trợ đồng bào Tây Bắc trị giá 20 triệu đồng.

    Quý Ni trưởng – Ni sư trao tịnh tài xây nhà cho ông Lê Văn Bé Sáu

    Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ:

    Ni trưởng Chiêu Liên trao tịnh tài xây dựng đến vị đại diện chính quyền và nhà thầu công trình
    Ni trưởng Chiêu Liên ban lời động viên và khuyến tấn tu tập cho ông Lê Văn Bé Sáu
    Ông Lê Văn Bé Sáu trong căn nhà hiện tại

    Liễu Liên  

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều