Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcTP. HCM: Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 khoá VIII Hội...

    TP. HCM: Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 khoá VIII Hội đồng Trị sự

    Sáng ngày 10/01/2019, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, phường 8, quận 3, TP.HCM) Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 khoá VIII Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN). Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN chủ trì và có bài phát biểu khai mạc quan trọng.

    Nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ

    Chứng minh Hội nghị có Hoà thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh (HĐCM);  chư Tôn đức Phó Pháp chủ: Hoà thượng Thích Thanh Đàm, Hoà thượng Thích Đức Nghiệp, chư Tôn đức Ủy viên Ban Thường trực HĐCM: Hoà thượng Thích Giác Tường, Hoà thượng Viên Minh.

    Chư Tôn đức Chứng minh, Chủ toạ

    Chủ toạ Hội nghị có nhị vị Hoà thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS: Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: Hoà thượng Thích Giác Toàn, Hoà thượng Thích Gia Quang, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Hoà thượng Thiện Tánh, Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Hoà thượng Thạch Sok Xane, Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hoà thượng Thích Khế Chơn, Hoà thượng Thích Quảng Xã, Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Thượng toạ Thích Thiện Thống; Thượng toạ Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS.

    - Advertisement -

    Thư ký Hội nghị có nhị vị Hoà thượng Phó Tổng Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Điện – Chánh Văn phòng 1 T.Ư; Hoà thượng Thích Huệ Thông – Chánh Văn phòng 2 T.Ư; chư Tôn đức, cư sỹ Ủy viên Thư ký HĐTS: Hoà thượng Thích Tấn Đạt, Hoà thượng Thích Thanh Đạt, Hoà thượng Danh Lung, Thượng toạ Thích Thọ Lạc, Thượng toạ Thích Thanh Huân, Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn.

    Ban Thư ký

    Kiểm soát Hội nghị có chư Tôn đức: Hoà thượng Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Hoà thượng Thích Thiện Đức – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát T.Ư; Hoà thượng Thích Giác Liêm – Phó Văn phòng 2 T.Ư; Thượng toạ Thích Nguyên Thành – Phó ban Thường trực Ban Pháp chế T.Ư.

    Ban Kiểm soát

    Tham dự Hội nghị có chư Tôn đức Ủy viên Thường trực HĐTS, HĐTS, Dự khuyết HĐTS, Đại diện Ban Viện Trung ương.

    Về phía chính quyền có: ông Vũ Chiến Thắng – Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Võ Văn Thiện – Trưởng ban Công tác Phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trà Quang Thanh – Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Lê Hà – Phó Phòng, Cục An ninh Xã hội, Bộ CA; ông Nguyễn Ngọc Phong – Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Trung Tín – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Duy Tân – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Hoàng Vân – Phó ban Tôn giáo TP.HCM.

    Theo chương trình, Hội nghị sẽ bàn về các nội dung: Ban Thư ký HĐTS báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của GHPGVN; Thông qua đề án chăm sóc sức khoẻ HĐCM, HĐTS; Thông qua Nội quy Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022); Thông qua danh sách đề nghị tấn phong giáo phẩm; Thảo luận, góp ý công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam; Báo cáo tài chính thu – chi năm 2018 của Giáo hội; Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

    Hội nghị lắng nghe các phát biểu: Phát biểu của Đoàn Đại biểu Quốc hội – GHPGVN; Phát biểu của Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ; Phát biểu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Hội nghị Trung ương lần này diễn ra trong không khí cả nước vừa vui xuân, đón tết 2019, mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

    Thay mặt chủ toạ Hội nghị, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS điều hành phiên khai mạc Hội nghị.

    Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu

    Thay mặt Ban Thư ký, Hoà thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 T.Ư thông qua chương trình Hội nghị lần thứ hai khoá VIII Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hoà thượng Chủ tịch cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương Giáo hội đã ban hành Thông tư số 345/TT.HĐTS ngày 04/12/2017 và công văn số 036/CV.HĐTS ngày 08/3/2018 triển khai một số vấn đề căn bản của Hiến chương đã được tu chỉnh lần thứ VI. Căn cứ công văn số 561/TGCP-PG ngày 07/6/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ, và Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ngày 17/7/2018, Trung ương Giáo hội đã ký quyết định chuẩn y nhân sự 13 Ban, Viện Trung ương và Phân ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ 2017-2022.

    Hoà thượng Chủ tịch

    “Trên tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong chư Tôn đức và quý vị đại biểu tập trung góp ý, đánh giá tổng kết công tác Phật sự của GHPGVN cũng như các Ban, Viện, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành nhằm phân tích, chỉ ra những nhân tố tích cực đưa đến thành tựu các Phật sự, tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan hạn chế trong các hoạt động Phật sự, để trên cơ sở đó hoàn thiện phương hướng hoạt động Phật sự cho năm 2019, là một năm vô cùng quan trọng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội VIII đã đề ra, để Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững và toả sáng trong tương lai cũng như hội nhập trên trường Quốc tế”, Hoà thượng Chủ tịch nhấn mạnh.

    Toàn cảnh hội nghị

    Thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Thượng toạ Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS báo cáo tổng kế công tác Phật sự năm 2018 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

    Thượng toạ Thích Đức Thiện

    Thay mặt Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Hoà thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 T.Ư trình bày dự thảo công tác Phật sự năm 2019 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

    Hoà thượng Thích Huệ Thông

    Hoà thượng Chủ tịch tặng bức khánh chúc mừng ông Trần Tấn Hùng – Phó ban Tôn giáo Chính phủ chuẩn bị được hưởng chế độ hưu
    Ông Nguyễn Thanh Xuân – Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ nhận bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội trước khi hưởng chế độ hưu

    Thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vũ Chiến Thắng – Trưởng ban phát biểu chào mừng Hội nghị và thông báo một số vấn đề liên quan đế công tác phối hợp nhất là vấn đề tổ chức Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam.

    Ông Vũ Chiến Thắng

    Cư sĩ Từ Vân – Phạm Nhật Vũ, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông T.Ư trình bày đề án chăm sóc sức khoẻ chư Tôn đức HĐCM, HĐTS.

    Cư sĩ Từ Vân – Phạm Nhật Vũ

    Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục làm việc tại Hội trường dưới sự điều hành của Hoà thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư.

    Hoà thượng Thích Thiện Pháp

    Chư Tôn đức Hội đồng Trị sự phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề còn tồn động và chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của Giáo hội.

    Hoà thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

    Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS phụ trách hệ phái Nam tông Kinh
    Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp – Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình
    Thượng toạ Thích Quảng Hiền – Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Nông
    Hoà thượng Thích Nhựt Tấn – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre
    Thượng toạ Thích Tâm Vượng – Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định
    Chư Tôn đức đại biểu nghiên cứu văn kiện Hội nghị

    Cuối giờ chiều, Trung ương thông qua tờ trình nhân sự Trưởng ban Văn hoá T.Ư đối với Thượng toạ Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Quyền Trưởng ban Văn hoá T.Ư.

    Chư Ni tham dự

    Sau đó, Trung ương thông qua trình tờ trình và danh sách tấn phong giáo phẩm Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng và Ni sư.

    Tin: Hoài Thái – Minh Ân, Ảnh: Đăng Huy

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều