Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeTin TứcTP.HCM: Học viện Phật giáo chuẩn bị xây Chánh điện và Tốt...

    TP.HCM: Học viện Phật giáo chuẩn bị xây Chánh điện và Tốt nghiệp hệ Cử nhân Khóa XI

    Theo nguồn tin chính thức từ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, lễ động thổ xây dựng Chánh điện Học viện và tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa XI (2015-2018) sẽ diễn ra từ 6g30 ngày 27/10 tới (nhằm 19/9/ Mậu Tuất).


    34877838_460508144407423_3494225859760357376_n.jpg
    Diện mạo Học viện nhìn từ trên cao sau gần 6 năm kể từ ngày đặt đá xây dựng (năm 2012) – Ảnh: Học viện

    Được biết, ngày 4/11/2012, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã làm lễ đặt đá xây dựng cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) mang tầm vóc quốc tế, trên khu đất 23,8ha.

    Toàn bộ khu đất gần 24ha chia thành hai khu chính: Học viện Phật giáo gồm 160.299,1m2 (chiếm 67,4%) và khu Trung tâm Văn hóa Phật giáo gồm 59.652,6m(chiếm 25,1%); 18% đất còn lại là đất giao thông.

    Công trình gồm các hạng mục chính: chánh điện, khu đại giảng đường và hội thảo với sức chứa khoảng 3.000 người; khu lớp học, khu hành chánh, thư viện, ký túc xá cho khoảng 2.000 Tăng Ni sinh nội trú; nhà khách quốc tế 300 phòng, khu bảo tàng Phật giáo, khu bảo tháp xá-lợi cao 80m với tổng kinh phí dự toán: 2.000 tỷ đồng.

    - Advertisement -

    Sau hơn 3 năm nỗ lực và quyết tâm, Hội đồng Điều hành đã xây dựng hoàn tất tòa hành chính, tòa học đường, tòa Tăng viện, tòa Ni viện, chánh điện tạm và khu nhà bếp. Mỗi tòa chính gồm năm tầng (trừ tòa hành chánh), mỗi tầng gồm 500m2, đáp ứng tạm thời nhu cầu tu học ngày càng gia tăng của Tăng Ni sinh viên. Tổng chi phí xây dựng gần 200 tỷ đồng, do sự phát tâm đóng góp tịnh tài của chư tôn đức Tăng Ni và các Phật tử khắp nơi.

    Sáng 8/5/2016, lễ khánh thành giai đoạn I do Hội đồng Điều hành Học viện tổ chức đã diễn ra trọng thể với các hạng mục quan trọng cho giai đoạn 1 hoàn thành trên diện tích 6ha đất.

    Khi toàn bộ công trình xây dựng cơ sở Lê Minh Xuân được hoàn tất, đây là nơi tu học Phật học nội trú có quy mô của Học viện, đồng thời là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật.

    BTN_0067.jpg
    Hàng ngàn Tăng Ni sinh theo học tại Học viện đã tốt nghiệp và hành đạo trong, ngoài nước

    Có nguồn gốc từ Đại học Vạn Hạnh (1964-1975) và tiền thân là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (1983-1997), Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM được UBND TP.HCM cấp phép hoạt động theo Quyết định số 160/QĐ/UB ngày 17/10/1983. Mục đích của Học viện là đào tạo thế hệ Tăng Ni với đức trí song toàn, kế thừa và phát triển đạo Phật, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

    Đến nay, Học viện trải qua 10 khóa đào tạo với hàng ngàn Tăng Ni sinh tốt nghiệp cử nhân Phật học. Hiện tại Học viện có 10 khoa đang đào tạo, với đội ngũ giảng viên hơn 130 vị có trình độ tiến sĩ, hơn 20 học giả có những công trình nghiên cứu và dịch thuật về Phật học cùng nhiều lĩnh vực khác. Học viện đang đào tạo năm 2 của khóa XII và 269 Tăng Ni sinh vừa trúng tuyển tại kỳ tuyển sinh khóa XIII vào năm 1.

    Học viện cũng đang tuyển sinh thạc sĩ khóa II và tiến sĩ khóa I theo chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ, dự kiến sẽ tổ chức thi vào đầu tháng 12/2018.

    Tot nghiep (13).jpg
    Quang cảnh lễ tốt nghiệp diễn ra năm 2017

    Bên cạnh đó, Học viện cũng đã liên kết đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay với các trường Đại học Phật giáo trên thế giới như Đại học Nalanda, Trung tâm Phật học K.J.Somaiya (Ấn Độ), Mahachulalongkorn (Thái Lan), Đại học Sư phạm Phúc Kiến, Đại học Sư phạm Hoa Trung, Đại học Liên Hợp Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Phật Quang Sơn (lãnh thổ Đài Loan)… Các trường cũng đã đến làm việc, ký kết và trao học bổng cho các Tăng, Ni sinh có đủ điều kiện để học lên các cấp bậc cao hơn.

    Từ tháng 6/2016, Học viện đã tiến hành cho Tăng Ni sinh nội trú tại cơ sở 2, tạo nhiều điều kiện thuận lợi về sinh hoạt phí cũng như miễn học phí cho Tăng Ni nội trú…

    A (1).jpg

    Thiệp thỉnh chư Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ khởi công và trao bằng vào sáng 27/10/2018 tới

     

    Chương trình lễ chính thức sẽ diễn ra từ 7g với các nội dung cơ bản như niệm Phật cầu gia bị; tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự; diễn văn khai mạc; báo cáo tổng kết đào tạo & xây dựng Học viện; tuyên đọc quyết định Tuyên dương Công đức của Trung ương GHPGVN; Học viện trao bằng Tuyên dương Công đức cho các mạnh thường quân; Trao văn bằng tốt nghiệp Cử nhân Phật học và Khen thưởng cho Tăng Ni sinh đạt thủ khoa; phát biểu của Ban Tôn giáo Chính phủ; phát biểu chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; huấn từ của Hòa thượng Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM – Viện trưởng Học viện và Lễ động thổ đặt đá xây dựng Chánh điện…

    Đình Long

    (Nguồn: Giác ngộ Online)

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều