Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeThời ĐạiGiáo dụcTP.HCM: 493 Tăng Ni sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển...

    TP.HCM: 493 Tăng Ni sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khoá XIV

    Sáng ngày 14/7/2019, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (HVPGVN)đã tổ chức Kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khoá XIV (2019 – 2023) cho 493 Tăng Ni sinh các nơi về dự thi. Kỳ thi diễn ra tại cơ sở 2 HVPGVN TP.HCM, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

    Trước khi thi tuyển là lễ khai mạc với sự tham dự của: HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; HT.Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện; cùng chư Tôn đức thành viên Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng Giám khảo.

    Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm khai mạc kỳ thi tuyển sinh
    Niệm Phật cầu gia hộ

    - Advertisement -

    Toàn cảnh buổi lễ

    Thượng tọa Thích Quang Thạnh thay mặt Hội đồng tuyển sinh thông qua nội quy và nội dung kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khoá XIV để Tăng Ni sinh nắm rõ trước khi bước vào phòng thi.

    Thượng tọa Thích Quang Thạnh thay mặt Hội đồng tuyển sinh thông qua nội quy và nội dung kỳ thi tuyển sinh
    Chư Tôn đức thành viên Hội đồng Giám khảo

    Phát biểu sách tấn và động viên Tăng Ni sinh, HT.Thích Trí Quảng – Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đã nhấn mạnh: Đức Phật nói sinh làm thân người đã khó, làm người biết được Phật pháp lại càng khó hơn. Do đó, Tăng Ni sinh hôm nay có cơ duyên được thi tuyển vào HVPGVN để nâng cao tri thức Phật học là phước duyên lớn lao. Vì thế, chúng ta hãy trân trọng điều này mà cố gắng bằng hết khả năng của mình, hoàn thành bài thi thật tốt, cũng như tinh tấn trao dồi trí thức và đạo hạnh khi học tại Học viện, để không phụ lại công ơn của Thầy tổ.

    HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sách tấn và động viên Tăng Ni sinh

    Hoà thượng còn nhắc nhở thêm, Tăng Ni sinh đã tự rèn luyện đạo đức bản thân và trí tuệ tại các trường Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng Phật học, nên giờ đây đã đủ sức thi tuyển vào Học viện, cần phải tuân thủ nội quy thi cử. Nếu trong quá trình thi có sự gian lận, sẽ bị đình chỉ và cấm thi, về sau không được thi tuyển vào Học viện. “Phạm nội quy thi cử như phạm Giới luật căn bản của Đức Phật” – Hoà thượng nhấn mạnh.

    Cuối lời, Hoà thượng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho kỳ thi thành công tốt đẹp, chúc tất cả Tăng Ni sinh đạt được thành tích tốt trong kỳ thi lần này.

    Hoà thượng Viện trưởng cùng chư Tôn đức Hội đồng tuyển sinh thăm phòng thi

    Tăng Ni sinh trở về phòng thi để làm thủ tục chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh

    Được biết, Tăng Ni sinh dự kỳ thi tuyển sinh lần này sẽ thi các môn như: Phật học (hệ số 2, thời gian 120 phút, giáo trình Trung cấp “Phật học Căn bản”, tập I, do Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư biên soạn); Văn học Việt Nam (hệ số 1, thời gian 90 phút, chương trình 12/12 hiện hành của bộ Giáo dục đào tạo)  Sinh ngữ / Cổ ngữ (hệ số 1, thời gian  90 phút).

    TT.Thích Viên Trí – Phó Viện trưởng Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhận đề thi được niêm phong từ Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
    Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh khai 3 hồi trống, chính thức bước vào kỳ thi tuyển

    Hòa tượng Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh vào phòng thi xem các thí sinh làm bài

    Với Sinh ngữ/ Cổ ngữ, thí sinh chọn 1 trong 3 môn dự thi: Anh văn, Hán cổ, Pàli. Trong đó: Anh văn (Giáo trình “Anh văn Phật pháp” tập I do Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư biên soạn, Hán cổ (Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư). Và thí sinh được miễn thi môn sinh ngữ/cổ ngữ trong trường hợp có bằng Cử nhân Ngoại ngữ hoặc bằng C trở lên (có giá trị trong 2 năm).

    Phòng thi được Ban Giám khảo kiểm tra nghiêm ngặt

    Thực hiện: Đăng Huy

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều