Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTổ chức từ thiện Hộ Pháp Miền Bắc hưởng ứng phong trào...

    Tổ chức từ thiện Hộ Pháp Miền Bắc hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh

    Ngày 24/2/2021, tổ chức từ thiện Hộ Pháp Miền Bắc do SC.NCS.TS Thích Nữ Viên Giác làm trưởng đoàn đã phối hợp cùng chùa Sùng Phúc (X.Hưng Công, H.Bình Lục, T.Hà Nam) và các mạnh thường quân thực hiện chương trình trao quà từ thiện cho trường Mầm non, trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở xã Hưng Công, huyện Bình Lục.

    Tham gia đoàn từ thiện có ĐĐ. Thích Đức Tịnh – Trụ trì chùa Sùng Phúc tỉnh Hà Nam; ĐĐ. Thích Nhuận Liên – Trụ trì chùa Quang Minh; tỉnh Nam Định; Luật sư Nguyễn Thành Trung – Giám đốc Công ty Luật MTV PSP LEGAL TP.Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hải Vân – Giám đốc Công ty IMEX Thăng Long, TP. Hà Nội cùng các thành viên trong đoàn từ thiện Hộ Pháp Miền Bắc.

    Tổ chức từ thiện Hộ Pháp Miền Bắc hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh.

    Tổ chức từ thiện Hộ Pháp Miền Bắc hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh.

    Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện thiện nguyện của tổ chức Hộ Pháp Miền Bắc nhân dịp đầu Xuân mới  – Tân Sửu 2021.

    Tại Trường THCS xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đoàn đã tổ chức trao tặng 1000 khẩu trang kháng khuẩn nhằm phục vụ cho việc trở lại học tập của các em học sinh được bảo đảm an toàn phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Đoàn còn trao tặng cho mỗi em học sinh vượt khó một chiếc xe đạp.

    - Advertisement -

    Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các em học sinh chưa đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nên đoàn đã trao tại văn phòng trường để thầy cô chuyển đến các em học sinh sau đó.

    Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện thiện nguyện của tổ chức Hộ Pháp Miền Bắc nhân dịp đầu Xuân mới – Tân Sửu 2021.

    Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện thiện nguyện của tổ chức Hộ Pháp Miền Bắc nhân dịp đầu Xuân mới – Tân Sửu 2021.

    Tại đây, thay mặt cho tổ chức Hộ Pháp Miền bắc và đoàn từ thiện, SC. Thích Nữ Viên Giác đã thăm hỏi và động viên tới lãnh đạo chính quyền địa phương, các thầy cô giáo của 3 trường; đồng thời chia sẻ tinh thần Phật giáo “luôn đồng hành cùng dân tộc”, “hộ quốc an dân” đóng góp nhiều mặt cho các phong trào phúc lợi xã hội trải qua các thời đại lịch sử, nhất là trong thời Lý-Trần. Trong đó, vấn đề giáo dục luôn được đề cao. Điểm đặc biệt của Phật giáo là từ bi vô ngã, bình đẳng bất hại. Sư cô đã truyền tải những thông điệp nhân văn của Phật giáo và tri ân những người đang làm công tác đào tạo thế hệ trẻ cho tương lai đất nước.

    Tại Trường THCS xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

    Tại Trường THCS xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

    Thay mặt cho Đảng và Chính quyền địa phương xã Hưng Công, ông Lã Văn Hoàng – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HDND xã đã có lời phát biểu tri ân tới chư Tôn đức, các nhà hảo tâm và thành viên trong đoàn từ thiện Hộ Pháp Miền Bắc đã quan tâm tới địa phương. Điều này là niềm động viên cho các em học sinh cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện để trở thành những hạt giống tốt, công dân tốt cho đất nước.

    Thầy giáo Chu Văn Bình – Hiệu trưởng trường THCS xã Hưng Công thay mặt cho 3 trường đã cảm ơn đoàn từ thiện.

    Tại Trường THCS xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đoàn đã tổ chức trao tặng 1000 khẩu trang kháng khuẩn nhằm phục vụ cho việc trở lại học tập của các em học sinh được bảo đảm an toàn phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

    Tại Trường THCS xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đoàn đã tổ chức trao tặng 1000 khẩu trang kháng khuẩn nhằm phục vụ cho việc trở lại học tập của các em học sinh được bảo đảm an toàn phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

    Buổi chiều cùng ngày, nhân dịp Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 và hưởng ứng phong trào trồng một tỷ cây xanh cho hành tinh xanh mãi, tổ chức Hộ Pháp Miền Bắc cùng với Chính quyền và các em học sinh đã trồng cây xanh tại khu vực Chùa Sùng phúc xã Hưng Công, huyện Bình Lục.

    Hưởng ứng phong trào trồng một tỷ cây xanh cho hành tinh xanh mãi.

    Hưởng ứng phong trào trồng một tỷ cây xanh cho hành tinh xanh mãi.

    Tổ chức Hộ Pháp Miền Bắc còn mua 1 tấn rau tươi ủng hộ bà con nông dân nghèo do ảnh hưởng chung của tình hình Covid-19 để chế biến thành thực phẩm Kim chi cúng dường Tam Bảo tại các cơ sở Tự Viện chuyên tu trong cả nước.

    Chương trình từ thiện của tổ chức Hộ Pháp Miền Bắc nhân dịp đầu xuân Tân Sửu đã thành công viên mãn trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức và toàn thể đại chúng.

    Tổng kinh phí cho chương trình lần này là hơn 50 triệu đồng.

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều