Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcThanh Hóa: Hạ trường Tăng Phúc trang nghiêm tổ chức lễ khai...

    Thanh Hóa: Hạ trường Tăng Phúc trang nghiêm tổ chức lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ PL. 2564

    Thực hiện tinh thần Thông bạch của Trung ương Giáo hội và công văn hướng dẫn của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, sáng ngày 16/6/2020, nhằm ngày (25/4 nhuận/Canh Tý), tại chùa Tăng Phúc, Phường Đông Cương, TPTH  đã long trọng tổ chức lễ khai pháp Hạ trường Tăng Phúc PL 2564 – DL 2020.

    Quang lâm chứng minh có Thượng tọa Thích Tâm Đức- UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Đại đức Thích Tâm Chính – UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Đại đức Thích Tâm Hiền – Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Ni trưởng Thích Đàm Nhung – Nguyên UV HĐTS, Nguyên trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni sư Thích Đàm Hòa – UVDK HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni sư Thích Đàm Hương – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Chánh Duy Na hạ trường Tăng Phúc; cùng chư Tôn đức trong thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư tôn đức an cư  tại các các Hạ trường trên địa bàn tỉnh đồng tham dự.

    Về phía chính quyền có Bà Lê Thị Huyền – Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Ông Lương Bá Quang – Phó Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa; Ông Nguyễn Bình Thanh – Phó ban Dân vận Thành ủy Tp.Thanh Hóa; Ông Hoàng Ánh Sáng – Phó phòng Nội vụ Tp.Thanh Hóa cùng các ông bà đại diện các ban ngành chức năng của tỉnh, Thành phố Thanh Hóa và phường Đông Cương; Đông đảo bà con nhân dân, Phật tử cũng đã đến tham dự buổi lễ.

    - Advertisement -

    Tại buổi lễ, Thay mặt Ban chức sự Hạ trường Sư cô Thích Nữ Thanh Thùy đã đọc báo cáo tóm tắt kế hoạch an cư và chương trình thuyết giảng trong mùa an cư tại  Hạ trường  Tăng Phúc.

    Chư hành giả an Cư tại Hạ trường Tăng Phúc đã một lòng cầu thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Nhung – Nguyên UV HĐTS, Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa  làm ngôi Đường Chủ, Ni sư Thích Đàm Hương – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì chùa Tăng Phúc làm Chánh Duy na.

    Năm nay tại trường hạ Tăng Phúc có tổng số 18 hành giả an cư trong đó 1 Ni sư, 17 Sư cô. Hạ trường sẽ tổ các buổi giảng đại trường giáo lý Phật Pháp vào buổi sáng chủ nhật hằng tuần .Toàn bộ Chư Ni học tiểu trường về bộ “Luật Tứ Phần” từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

    Thay mặt chư hành giả an cư, Sư cô Thích Nữ Thuần Pháp đã dâng lời tác bạch cầu pháp mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2564. Đại đức Thích Tâm Hiền –Phó  trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã thay mặt Chư tôn đức Chứng minh có lời sách tấn chư hành giả xuất gia và tại gia về ý nghĩa quan trọng của việc an cư kiết hạ.

    Kết thúc buổi lễ, Ni sư Thích Đàm Hương đã dâng lời cảm tạ đến chư tôn đức cùng đại biểu chính quyền các cấp cùng toàn thể bà con nhân dân đã đến tham dự và chúc mừng buổi lễ.

    Ngay sau buổi lễ khai pháp, Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Giải Hiền – Trưởng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có bài giảng đầu tiên gửi đến đại chúng.

    Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm

    Chư Tôn đức chứng minh buổi lễ

    Niệm Phật cầu minh huân gia hộ

    Quan khách Chính quyền và Phật tử tham dự buổi lễ

    Đại đức Thích Tâm Hiền – Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa ban đạo từ

    Ni sư Thích Đàm Hương Dâng lời cảm tạ

    Trần Sơn

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều