Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcNam Định: Lễ Mít-tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu...

    Nam Định: Lễ Mít-tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 Và Kỷ niệm Hiến chương ngày Nhà giáo VN 20/11.

    Để  chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 2022.  Tối ngày 30 /11/ 2022 tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường, Tp. Nam Định đã diễn ra chương trình mít tinh do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Thái Bình đồng tổ chức.

    Về Chứng minh tham dự lễ mít tinh có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN;  Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng toạ Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Thanh Điện- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban TT Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Quảng Hà- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban TT Ban Kiểm soát TƯ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật giáo tỉnh; Hoà thượng Thích Thanh Lương- Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự tỉnh Nam Định; HT. Thích Thanh Nghị- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh đạo sư Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định; Thượng toạ Thích Thanh Tuấn- Phó Tổng Thư ký, Chánh Vp I Trung ương GHPGVN; TT. Thích Minh Quang- UVTT HĐTS, Phó Vp I TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình; Đại đức Thích Thanh Ân- Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình; cùng chư Tôn đức tăng ni TT Ban Trị sự tỉnh Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Thái Bình, chư Tôn đức tăng ni  tỉnh lân cận đồng tham dự.

    Chính quyền có ông  Lê Quốc Chỉnh- Phó Bí Thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đông nhân dân Tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Nam Định; ông Trần Lê Đoài- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; ông Trần Minh Thắng- UV Ban TV tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ; ông Nguyễn Tiến Dũng- GĐ Sở Văn hoá tỉnh Nam Định; ông Lại Văn Hiếu- Phó GĐ Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; ông Đặng Phúc Giao- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nam Định; cùng các vị lãnh đạo Sở, Ngành các cấp Chính quyền đồng tham dự chúc mừng.

    - Advertisement -

    Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phát biểu khai mạc

    Ngày 27-29/11/2022, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội với sự tham dự của 1.091 đại biểu gồm các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

    Trong chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã thống nhất biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm cho 3.341 vị tôn túc, trong đó có: 268 vị lên giáo phẩm Hòa thượng, 1.102 vị lên giáo phẩm Thượng tọa, 391 vị lên giáo phẩm Ni trưởng và 1.571 vị lên giáo phẩm Ni sư.

    Cùng với đó, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã thông qua dự thảo tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 14 chương và 86 điều, nhiều hơn Hiến chương GHPGVN hiện hành 1 chương và 15 điều; giới thiệu, cung thỉnh 112 vị trưởng lão vào Hội đồng Chứng minh; giới thiệu 235 vị tôn đức, tăng ni, cư sĩ có uy tín, khả năng và đạo lực vào Hội đồng Trị sự để tham gia lãnh đạo, điều hành Giáo hội.

    Quang cảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc vừa qua tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Tp Hà Nội 

    Với chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX là một sự kiện quan trọng được tiến hành theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau 5 năm hoạt động, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự tổ chức Đại hội để tổng kết, đánh giá thành tựu Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), đồng thời hoạch định đề ra phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo hội trong 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ IX (2022-2027). Đại hội IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiệm vụ cử hành nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh; suy cử Chủ tịch và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027; nghi thức tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội; thực hiện nghi thức tuyên dương khen thưởng của Giáo hội và Nhà nước trao tặng các tập thể ban, viện Trung ương, Ban Trị sự và cá nhân chư tôn đức tăng ni, cư sĩ Phật tử thành viên Giáo hội. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội nhiệm kỳ IX là tiến hành tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quyết định một số Phật sự quan trọng khác.

    Theo đó, để chào mừng sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Thái  Bình đồng tổ chức mít tinh báo cáo kết quả, chào mừng Đại hội  Đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 giáo hội Phật giáo VN thành công viên mãn và chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm 2022.

    Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm tràn đầy hỷ lạc!

    Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự phát biểu 

    Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thay mặt Giáo hội và Ban Tổ chức phát biểu cảm ơn

    Xin chia sẻ một số hình ảnh buổi lễ mít- tinh:

    Cung nghinh chư Tôn đức cùng quý quan khách chính quyền quang lâm lễ đài

    Niệm Phật cầu minh huân gia bị

     

    Chư Tôn giáo phẩm đón nhận những lẵng hoa từ các vị Đại diện Sở, ngành Tỉnh Nam Định chúc mừng

    Múa dâng hoa cúng dàng

    Các tiết mục văn nghệ chúc mừng

    Xin chia sẻ thêm một số hình ảnh buổi lễ và hội trại chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

     

     

     

     

    Tin ảnh TBC- Thu Trang

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều